Ông Putin đến Bắc Kinh sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân. Đi cùng ông là phái đoàn gồm nhiều quan chức và doanh nhân Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi chuyến thăm này là “hoàn toàn chưa từng có tiền lệ”.
Trong cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh: “Việc liên lạc chặt chẽ giữa chúng ta phản ánh tính chất chiến lược của quan hệ Nga – Trung. Chúng ta luôn sát cánh bên nhau trước đây, và giờ vẫn sát cánh bên nhau”. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình gọi Tổng thống Nga là “người bạn thân thiết” khi bắt đầu hội đàm.
Theo South China Morning Post, cuộc gặp được xem là minh chứng mới cho tình đoàn kết giữa hai nước trong bối cảnh đối mặt áp lực gia tăng từ Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Bắc Kinh là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du bốn ngày tại Trung Quốc của ông Putin. Tại Thiên Tân, ông tham gia hội nghị thượng đỉnh SCO với sự góp mặt của hơn 20 nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Sau hội nghị, lãnh đạo 10 quốc gia thành viên SCO đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định lập trường “phản đối giải quyết các vấn đề nóng của khu vực và quốc tế bằng tư duy chia khối, đối đầu”. Các thành viên cũng nhấn mạnh cam kết bảo vệ “hệ thống thương mại đa phương cởi mở, minh bạch, toàn diện, không phân biệt đối xử và dựa trên luật lệ”.
Tuyên bố nêu rõ: “Các quốc gia thành viên phản đối các biện pháp ép buộc đơn phương, bao gồm các biện pháp kinh tế vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực khác của luật pháp quốc tế, cũng như các nguyên tắc và quy định của WTO”. Đây được xem là phản ứng gián tiếp trước chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 3/9, ông Putin dự kiến sẽ cùng ông Tập, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và các nguyên thủ khác tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.


