Điện Kremlin lên tiếng về cáo buộc Nga sắp tiếp nhận thêm 30.000 quân Triều Tiên

Điện Kremlin từ chối bình luận cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Nga chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/7 đã phản hồi trước cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga có kế hoạch tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên để hỗ trợ chiến dịch quân sự.

Điện Kremlin lên tiếng về cáo buộc Nga sắp tiếp nhận thêm 30.000 quân Triều Tiên - Ảnh 1

Tổng thống Nga Putin bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong lễ ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện tại Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024 - Ảnh: AP

Theo hãng tin TASS, ông Peskov không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin này, chỉ khẳng định: "Tôi không thấy cần phải bình luận gì về điều này. Kế hoạch của chúng tôi không phải là chuyện của ông ấy".

Trước đó, ông Zelensky cho rằng Nga đã chuẩn bị từ tháng 6 để tiếp nhận lực lượng Triều Tiên tại vùng Voronezh, gần tiền tuyến, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng có thể chuyển thêm các bệ phóng tên lửa nhằm tăng cường hỗ trợ Moskva.

Nếu diễn ra, đây sẽ là đợt triển khai quân quy mô lớn thứ hai của Triều Tiên kể từ cuối năm 2024.

Trước đó, Bình Nhưỡng được cho là đã điều khoảng 14.000 binh sĩ cùng hàng nghìn kỹ sư quân sự tới khu vực Kursk để hỗ trợ Nga và sau đó xác nhận việc triển khai lực lượng.

Trao đổi với báo South China Morning Post, ông Oh Gyeong Seob, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, nhận định việc Triều Tiên tiếp tục điều quân sẽ là thỏa thuận "đôi bên cùng có lợi".

Theo ông, Nga đang đối mặt với áp lực bổ sung lực lượng sau hơn bốn năm xung đột, trong khi việc phát động thêm một đợt tổng động viên có thể gây phản ứng trong nước.

Ở chiều ngược lại, Bình Nhưỡng có thể tận dụng cơ hội để tích lũy kinh nghiệm tác chiến thực tế, đồng thời nhận hỗ trợ về tài chính và công nghệ quân sự từ Nga, phục vụ quá trình hiện đại hóa quân đội.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc Triều Tiên có thêm lực lượng dày dạn kinh nghiệm chiến trường và tiếp cận công nghệ quân sự hiện đại của Nga có thể làm gia tăng thách thức an ninh tại Đông Bắc Á, đồng thời phản ánh quan hệ hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Moskva và Bình Nhưỡng.

Bình luận