"Phương án B" thay thế ông Joe Biden từ Đảng Dân chủ

VOH - Trong trường hợp giả định, nếu Tổng thống Joe Biden quyết định rút lui khỏi đường đua vào Nhà Trắng, một trong những lựa chọn khả năng cao để thay thế ông là Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tuy nhiên, bà Harris không phải là lựa chọn duy nhất, và Đảng Dân chủ đang cân nhắc nhiều ứng viên tiềm năng khác.

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và đối thủ Donald Trump hôm 27/6 đã để lại nhiều dấu hỏi về khả năng tiếp tục tranh cử của ông Biden. Trong bài xã luận ngày 28/6, tờ New York Times nhấn mạnh rằng Đảng Dân chủ cần phải thừa nhận thực tế rằng ông Biden có thể không còn khả năng đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

phuong an b
Bà Kamala Harris ở Las Vegas, Mỹ hôm 28/6. - Ảnh: AP

Mặc dù ông Biden chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ý định rút lui, chiến dịch tranh cử của ông đã bác bỏ các đề xuất này. Tuy nhiên, những chỉ trích công khai và câu hỏi về khả năng của ông Biden vẫn tiếp tục xuất hiện, đặc biệt sau màn thể hiện kém thuyết phục trong cuộc tranh luận.

Nếu Tổng thống Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua, Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi, có thể là lựa chọn hàng đầu để thay thế ông. Tuy nhiên, bà Harris chỉ là một trong nhiều ứng cử viên tiềm năng. Các nhân vật khác đang được cân nhắc bao gồm Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thống đốc bang Maryland Wes Moore.

Việc từ bỏ cuộc đua không phải là quá trình dễ dàng. Ông Biden đã giành được sự ủng hộ của gần như tất cả các đại biểu trong Đảng Dân chủ trong vòng bầu cử sơ bộ. Hệ thống bầu cử sơ bộ hiện nay trao quyền cho các cử tri sơ bộ thay vì các "ông lớn" trong Đảng. Điều này rút kinh nghiệm từ năm 1968 khi Tổng thống Lyndon Johnson rút lui và Phó Tổng thống Hubert Humphrey được đề cử thay thế, dẫn đến bạo lực tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ.

Kamala Harris xuất thân từ một gia đình người nhập cư Jamaica và Ấn Độ, là nữ quan chức dân cử cấp cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, cũng như là công dân Mỹ da màu và gốc Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống. Bà Harris đã gặp nhiều thách thức trong nhiệm kỳ, nhưng cũng đã đảm nhận vai trò quan trọng, đặc biệt là về quyền phá thai.

Đảng Dân chủ vẫn đang cân nhắc các ứng viên trẻ, đa dạng và tiến bộ hơn. Thống đốc Gretchen Whitmer, JB Pritzker, Gavin Newsom và Wes Moore đều là những cái tên sáng giá, có khả năng thu hút sự ủng hộ của cử tri và đối đầu hiệu quả với ông Trump.

Bất chấp những khó khăn, bà Harris đã thể hiện sự quyết tâm và bảo vệ mạnh mẽ quyền phá thai, một trong những vấn đề chủ chốt của Đảng Dân chủ. Hồi đầu tuần, bà Harris đã có bài phát biểu cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Trump tái đắc cử và hạn chế hơn nữa quyền sinh con của phụ nữ. Bà khẳng định: “Trong trường hợp đánh cắp quyền tự do sinh sản của phụ nữ Mỹ, ông Donald Trump có tội.”

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy bà Harris vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri nam giới gốc Tây Ban Nha, mặc dù có ưu thế với cử tri da màu. Điều này cho thấy, dù bà Harris có thể là ứng viên tiềm năng, Đảng Dân chủ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra người có khả năng đánh bại ông Trump cao nhất.

Trong bối cảnh hiện tại, việc Tổng thống Joe Biden có tiếp tục tranh cử hay không vẫn là một câu hỏi lớn.