Động thái của ông Prabowo khiến giới quan sát đặt câu hỏi về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Indonesia. Ngay lập tức, đồng rupiah giảm xuống còn 16.978 đổi 1 USD. Đây là mức thấp nhất từ trước tới nay.
Cháu trai ông Prabowo, hiện là Thứ trưởng Tài chính Thomas Djiwandono, được đề cử cùng với 2 ứng viên khác đang làm việc tại ngân hàng trung ương.
Giáo sư Syafruddin Karimi từ đại học Andalas ở West Sumatra nói với Nikkei Asia: “Khi nhà đầu tư thấy tính độc lập của ngân hàng trung ương đi xuống, kỳ vọng về sự ổn định chính sách cũng bị tổn hại. Sự thay đổi đang đẩy phí bảo hiểm rủi ro lên cao, thúc đẩy dòng vốn chảy ra ngắn hạn và làm tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá so với USD.”
Theo ông Karimi, bất kỳ ai muốn nắm giữ vị trí cấp cao tại ngân hàng trung ương, nên minh bạch và không bị ảnh hưởng bởi chính trị.
Ngoài quan hệ gia đình với Tổng thống Prabowo, ông Djiwandono còn giữ chức thủ quỹ tại đảng Gerinda cầm quyền.
Nghị sĩ Mukhamad Misbakhun, người giám sát quá trình đề cử, gợi ý công chúng không nên lo lắng về ông Djiwandono, viện dẫn thành tích khi giữ chức Thứ trưởng Tài chính Indonesia, trình độ học vấn và kinh nghiệm.
Nghị sĩ Misbakhun nói với báo chí: “Mối quan hệ giữa ông ấy với Tổng thống không nên được dùng làm cái cớ. Trình độ học vấn và kinh nghiệm của ông ấy phù hợp. Ông ấy có uy tín tốt trong giới kinh doanh. Cha ông ấy cũng từng là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia.”
Cha ông Djiwandono, là chính trị gia Joseph Soedradjad Djiwandono, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia từ 1993 đến 1998. Mẹ ông, bà Biantiningsih Miderawati, là chị gái của Tổng thống Prabowo.
Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết, ông Djiwandono có đủ kinh nghiệm, đã làm việc trong lĩnh vực tài chính, chuyển sang tiền tệ là điều tuyệt vời.
Bộ trưởng Sadewa khẳng định, dù ai được bổ nhiệm, chính phủ cũng không có quyền can thiệp vào chính sách tiền tệ. Cho đến nay chưa có vụ can thiệp nào diễn ra.
Tuy vậy, giới chuyên gia nghi ngờ năng lực của ông Djiwandono. Giáo sư Rahma Gafni, từ đại học Airlangga ở East Java tin rằng, kinh nghiệm của ông Djiwandono không đủ để đảm nhận vị trí đó, do thiếu thực tế trong việc xử lý các vấn đề tiền tệ.
Giáo sư Gafni nói tiếp: “Lãnh đạo ngân hàng trung ương phải hiểu biết sâu sắc về chính sách tiền tệ, hệ thống tài chính và kinh tế vĩ mô. Tôi chắc chắn thị trường sẽ không chào đón ông ấy. Bổ nhiệm này vô cùng nguy hiểm, sự ổn định nền tài chính đất nước đang bị đe dọa.”




