Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh nhiều cơ sở cũ kỹ và hệ thống an toàn phòng cháy tại quốc gia này vẫn được đánh giá còn hạn chế, đặc biệt ở các địa điểm tập trung nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi.
Theo thông tin từ giới chức địa phương, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn nhận được tin báo cháy vào lúc 20h31. Khi các đơn vị tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã lan nhanh và bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ tòa nhà.
Diễn biến quá nhanh khiến công tác cứu nạn gặp trở ngại lớn, trong khi người bên trong chủ yếu là người già nhóm có khả năng phản ứng và di chuyển hạn chế khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Ông Jimmy Rotinsulu, Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Manado, xác nhận 16 người đã tử vong và 3 người bị bỏng. Nhiều thi thể được tìm thấy ngay trong phòng riêng, làm dấy lên nhận định rằng phần lớn nạn nhân có thể đang nghỉ ngơi khi ngọn lửa bùng phát.
Với tốc độ lan nhanh và khói nóng dày đặc, nhiều người không kịp thoát ra ngoài hoặc không thể tiếp cận lối thoát trước khi hỏa hoạn vượt tầm kiểm soát.
Nhà chức trách cho biết đã sơ tán an toàn 12 người, đưa đến bệnh viện địa phương để theo dõi sức khỏe và xử lý những vấn đề liên quan hô hấp, tâm lý sau cú sốc. Hình ảnh phát trên truyền hình địa phương cho thấy cột lửa lớn bốc lên dữ dội, ánh đỏ bao trùm bầu trời đêm, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ cháy.
Nguyên nhân hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro cháy nổ tại Indonesia quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo, nơi nhiều công trình xuống cấp và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chưa đồng đều.
Chỉ trong tháng này, một vụ cháy tại tòa nhà văn phòng 7 tầng ở Jakarta đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Năm 2023, một vụ nổ tại nhà máy chế biến nickel ở miền Đông Indonesia cũng gây thương vong lớn. Hỏa hoạn tại Manado đặc biệt gây ám ảnh vì xảy ra tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thảm họa.



