Drone rơi xuống Ba Lan: Nga phủ nhận, Warsaw tính kích hoạt Điều 4 NATO

Ngày 10/9, căng thẳng Nga - Ba Lan leo thang khi Warsaw tuyên bố bắn hạ nhiều máy bay không người lái (drone) xâm phạm không phận trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Ukraine.

Phát biểu với Hãng tin RIA, ông Andrei Ordash đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan khẳng định Moscow không liên quan đến vụ việc: “Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô căn cứ. Không có bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái này có nguồn gốc từ Nga.”

Trước đó cùng ngày, ông Ordash bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan, sau khi Warsaw thông báo các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số drone Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, đêm 9/9, hệ thống phòng không Ba Lan ghi nhận tới 19 vật thể bay xâm nhập không phận, phần lớn từ hướng Belarus. “Hiện chúng tôi xác nhận 3 drone đã bị bắn hạ. Chưa có thông tin nào về thương vong,” ông Tusk nói trước quốc hội.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, vụ việc “đặt ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng” và làm thay đổi tình hình chính trị buộc Warsaw phải chính thức yêu cầu kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO.

2025-09-10t084529z1117250416rc2woga1i17yrtrmadp3ukraine-crisis-poland-attack-1757496517197500412441
Binh sĩ tuần tra trên đường phố sau khi một vật thể bay vào một tòa nhà địa phương tại Wyryki, miền đông Ba Lan ngày 10/9 - Ảnh: REUTERS

Theo quy định, Điều 4 được viện dẫn khi một thành viên cảm thấy bị đe dọa bởi quốc gia khác hoặc tổ chức khủng bố. Toàn bộ hơn 30 thành viên NATO sẽ phải tiến hành tham vấn chính thức. Tuy nhiên, việc tham vấn không đồng nghĩa NATO sẽ hành động quân sự ngay lập tức.

Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ từng viện dẫn Điều 4 sau khi binh sĩ của họ thiệt mạng bởi hỏa lực từ Syria, nhưng liên minh quân sự này chỉ dừng lại ở tham vấn, không can thiệp trực tiếp. Điều 4 khác biệt hoàn toàn với Điều 5 nguyên tắc phòng thủ tập thể vốn coi tấn công vào một thành viên NATO là tấn công vào tất cả.

Theo Hãng tin AFP, kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, drone và tên lửa của Nga đã vài lần xâm nhập không phận các quốc gia NATO như Latvia, Lithuania, Romania và Ba Lan.

Ba Lan hiện là một trong những “tiền tuyến” quan trọng vừa tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine, vừa là tuyến trung chuyển viện trợ quân sự và nhân đạo từ phương Tây sang Kiev. Do đó, mọi động thái an ninh tại đây đều có thể tác động mạnh tới toàn bộ NATO.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết lực lượng không quân Hà Lan đã điều động tiêm kích F-35 hỗ trợ Ba Lan bắn hạ drone đêm 9/9.

“Thật tốt khi F-35 của Hà Lan có thể hỗ trợ. Chúng tôi sát cánh cùng đồng minh NATO của mình là Ba Lan,” ông nhấn mạnh trên mạng xã hội X, đồng thời gọi vụ việc là “bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch quân sự của Nga đang đe dọa an ninh toàn châu Âu.”

Bình luận