Ngày 5/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter của tập đoàn Airbus. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ.
Phát biểu tại Triển lãm Hàng không quốc tế ở Berlin, Thủ tướng Scholz cho biết việc đặt hàng sẽ được tiến hành trước khi Đức tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2025.
20 máy bay mới này, cùng với 38 chiếc khác đã được đặt hàng vào năm 2020, sẽ thay thế cho các máy bay Tornado đã có tuổi đời hàng chục năm của Đức.
Thủ tướng Đức khẳng định chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng thông qua việc tận dụng hết công suất của nhà máy sản xuất máy bay Eurofighter của Airbus ở Manching, bang Bavaria, cũng như thúc đẩy việc xuất khẩu loại máy bay này sang các nước khác.
Đức đã tăng cường chi tiêu quốc phòng sau khi Thủ tướng Scholz công bố thành lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (107,8 tỷ USD) và nhanh chóng lập các đơn đặt hàng quốc phòng mới.
Đức cũng dự kiến mục tiêu lâu dài dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm của nước này cho đầu tư vào quân đội, qua đó giúp Đức đáp ứng các mục tiêu chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như hỗ trợ khả năng phòng thủ của liên minh trong dài hạn.