Đức Giáo hoàng Francis đến Đông Timor, chủ trì thánh lễ với 750.000 người tham dự

ĐÔNG TIMOR - Đức Giáo hoàng Francis đã đến Đông Timor, một quốc gia chủ yếu theo Công giáo ở Đông Nam Á vào chiều ngày 9/9 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

Giáo hoàng 87 tuổi đang thực hiện chuyến thăm kéo dài 12 ngày tới 4 quốc gia trên khắp Đông Nam Á và Châu Đại Dương - là Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

Chuyến công du của Giáo hoàng Francis diễn ra từ ngày 3 - 13/9 với tổng hành trình là 32.814 km, là một trong những chuyến công du dài nhất từ trước đến nay của Giáo hoàng xét về số ngày và khoảng cách di chuyển.

giao-hoang-090924

Đức Giáo hoàng Francis được chào đón khi đến Sân bay quốc tế Presidente Nicolau Lobato ở Dili, Đông Timor - Ảnh: AFP

Giáo hoàng từ Papua New Guinea đến Dili, thủ đô của Timor vào chiều 9/9.

Giáo hoàng được Tổng thống Jose Manuel Ramos-Horta và hai phụ nữ mặc trang phục truyền thống đón tại sân bay. Họ tặng Giáo hoàng hoa và một chiếc tais - chiếc khăn dệt truyền thống.

Hàng chục ngàn người đã đứng đầy các phố quanh sân bay khi Giáo hoàng di chuyển trên một chiếc xe mui trần màu trắng. Nhiều người sử dụng ô được trang trí bằng màu trắng và vàng của lá cờ Vatican để bảo vệ mình khỏi thời tiết nắng nóng 31 độ C.

Dự kiến, Giáo hoàng sẽ chủ trì một Thánh lễ ngoài trời với sự tham gia của khoảng 750.000 người, hơn một nửa dân số cả nước.

Giáo hoàng Francis là giáo hoàng thứ hai đến thăm Đông Timor, sau Giáo hoàng John Paul II - người đã đến đây vào năm 1989. Đây có lẽ là quốc gia có nhiều người theo Công giáo nhất thế giới, khi Vatican cho biết khoảng 96% người Timor theo đạo này.

Bình luận