Ngày 22/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tập trung vào chủ đề tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Vilnius (Litva) từ ngày 11-12/7 tới.
Nhà lãnh đạo Đức cho biết một vấn đề quan trọng được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ là mối quan hệ giữa Ukraine và NATO trong tương lai.
Thủ tướng Đức cho biết Đức và các đối tác trong G7 cũng như Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.
"Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ quân sự bền vững cho Ukraine, trong đó có vũ khí hiện đại của phương Tây và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Kiev", ông nói.
Người đứng đầu Chính phủ Đức dự định phối hợp với các đối tác Liên minh châu Âu (EU), Nhóm các Nước Công nghiệp Phát triển (G7) và NATO để đưa ra “các cam kết an ninh dài hạn và hiệu quả.”
Theo ông, điều này sẽ đảm bảo Ukraine nhận được hỗ trợ quân sự bền vững và sức mạnh kinh tế cần thiết để tự bảo vệ.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh các cuộc đàm phán ở Vilnius sẽ gửi đi "tín hiệu mạnh mẽ" về hợp tác và quyết tâm xuyên Đại Tây Dương.
Các nước NATO đang tranh cãi về những đề xuất dành cho Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh. Ukraine và những đồng minh thân cận nhất ở Đông Âu kêu gọi thực hiện các bước cụ thể để đưa Kiev tiến gần hơn tư cách thành viên, trong khi các chính phủ phương Tây như Mỹ và Đức cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể đẩy liên minh vào xung đột với Nga.



