Đức: Mối lo từ 3.000 người tị nạn nhập cảnh bằng hộ chiếu giả

(VOH) - Theo số liệu từ Cục Di trú và Người tị nạn liên bang Đức (BAMF), có hơn 3.000 người tị nạn đã nhập cảnh vào Đức bằng hộ chiếu giả. Con số thực tế ước tính còn nhiều hơn thế nhưng chính quyền liên bang không thể nhận diện được chúng.

Những người tị nạn chờ được cấp giấy phép tạm trú ở thủ đô Berlin, Đức (Ảnh: Reuters)

Trưởng công tố bang Brandenburg đã bày tỏ mối lo về tình trạng này, ông muốn thông qua tòa án để điều tra kỹ lý lịch của hơn 180.000 người tị nạn. Những người này đã từ Áo và Hungary nhập cảnh vào Đức hồi năm ngoái. Khi đó cảnh sát không kịp kiểm tra giấy tờ của họ.

Vị trưởng công tố này nói, “tôi muốn biết rõ những người xung quanh chúng ta là những ai. Tôi không muốn khi xảy ra chuyện người ta lại chỉ trích rằng tôi không đã có bất kỳ hành động nào”.

Hiện các bang khác ở Đức cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này.

Năm ngoái, có hơn 1 triệu người tị nạn đã nhập cảnh vào Đức. Nửa đầu năm nay, lại có thêm khoảng 400.000 hồ sơ xin tị nạn ở Đức được chuyển đến BAMF.