Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Berlin phải “ngay lập tức” ngừng sử dụng “các biện pháp cưỡng chế” đối với các công dân Nga đến nước này và giải thích rõ lý do tại sao họ lại thu giữ ô tô tư nhân của Nga. Động thái đến sau khi nhân viên Dịch vụ Hải quan Đức tiếp tục thu giữ xe của công dân Nga tại biên giới giữa hai nước.
Bà Zakharova phát biểu với báo giới rằng các bước đi của chính quyền Đức “vượt xa cả những yêu cầu hoàn toàn bất hợp pháp của các gói trừng phạt chống Nga”.

Thông tin hải quan Đức tịch thu các phương tiện cá nhân mang biển số Nga khi các công dân Nga đến Đức được cả truyền thông hai nước đưa tin.
Bộ Ngoại giao Nga nói hành động này là sự lạm dụng quyền lực đối với công dân Nga và tài sản của họ, đồng thời gọi các hành động của hải quan Đức là “hậu quả trực tiếp của chứng sợ Nga đang lan rộng ở Brussels”.
Các quan chức hải quan Đức đã xác nhận với tờ Berliner Zeitung rằng ô tô của công dân Nga đã bị thu giữ theo cái mà họ gọi là các quy định trừng phạt của EU, lý giải hàng hóa bị cấm vận có thể được giữ lại hoặc bị tịch thu.
Một quan chức trích dẫn một quy định của EU có từ năm 2014 để biện minh cho các hành động của hải quan: Xe khách và các phương tiện có động cơ khác được đăng ký ở Nga nên về cơ bản là đối tượng của lệnh cấm.
Tờ báo Đức cho biết thêm những người lái xe ô tô vào Đức bằng ô tô mang biển số Nga sắp tới không chỉ bị tịch thu phương tiện mà còn có thể bị phạt nặng vì nhập cảnh trái phép.
Bà Zakharova cho biết Đại sứ quán Nga tại Berlin đã gửi công hàm phản đối lên Bộ Ngoại giao Đức, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan hải quan đã yêu cầu cơ quan hải quan chấm dứt ngay những hành vi như vậy và những người bị ảnh hưởng phải được bồi thường thiệt hại tài chính và thiệt hại về tinh thần.