Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) dự kiến sẽ triển khai 6 đơn vị được trang bị máy bay không người lái tấn công trong những năm tới, nhằm đối phó với sự xuất hiện ngày càng tăng của các thiết bị bay không người lái không rõ xuất xứ, gây ảnh hưởng đến an ninh hàng không và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Theo báo cáo ngày 26/11, Trung tướng Christian Freuding – Tư lệnh Lục quân Đức, người vừa nhậm chức ngày 1/10 – cho biết các đơn vị được trang bị drone tấn công đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm. Khẩu đội đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 và 5 khẩu đội tiếp theo sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2029. Đây được xem là bước triển khai quy mô lớn đầu tiên của Đức đối với nhóm vũ khí dựa trên nền tảng bay không người lái.
Quân đội Đức hiện đang thử nghiệm các hệ thống được gọi là “đạn bay lượn”. Đây là loại máy bay không người lái tấn công có khả năng bay vòng trên chiến trường trong thời gian dài trước khi lao đến tấn công mục tiêu. Việc thử nghiệm cho thấy Đức đang định hình chiến lược đầu tư mạnh vào dòng vũ khí không người lái có tính sát thương cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến trường hiện đại.
Bên cạnh đó, Đức cho biết đến năm 2029 sẽ thành lập thêm một đơn vị quy mô đại đội được trang bị hệ thống vũ khí tầm xa. Động thái này nhằm gia tăng khả năng răn đe và nâng cao năng lực phòng thủ – tấn công của lực lượng Lục quân trong bối cảnh các quốc gia châu Âu tăng tốc hiện đại hóa quân đội.
Nhận định về thay đổi trong chiến tranh, Tướng Freuding cho biết chiến trường tương lai sẽ được kết nối mạng và điều khiển bằng dữ liệu, “trong suốt như kính”, đồng thời chịu ảnh hưởng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, dữ liệu sẽ trở thành “nguồn lực trung tâm, gần như là đạn dược của chiến tranh”, đóng vai trò quyết định trong toàn bộ quá trình ra quyết định và vận hành chiến dịch.
Chiến trường tương lai theo đánh giá của ông sẽ được đặc trưng bởi sự cạnh tranh giữa các hệ thống phòng thủ. Mục tiêu trọng tâm là duy trì năng lực phòng thủ ở mức cao nhất, đồng thời phải có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây là yêu cầu cốt lõi đối với quân đội Đức khi xây dựng lực lượng trong thời đại công nghệ số, nơi các thiết bị không người lái, AI và dữ liệu lớn giữ vai trò trọng yếu.
Động thái triển khai 6 đơn vị drone tấn công cho thấy Đức đang hướng đến mô hình quân đội cơ động, tinh gọn nhưng sở hữu năng lực tấn công chính xác và khả năng giám sát – trinh sát vượt trội. Giới phân tích nhận định các hệ thống drone tấn công, đặc biệt là đạn bay lượn, sẽ trở thành thành phần quan trọng trong hoạt động tác chiến, vừa góp phần bảo vệ không phận vừa nâng cao hiệu quả chiến đấu trong các tình huống phức tạp.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng tốc phát triển drone quân sự, Đức được đánh giá đang bắt kịp xu thế, đồng thời khẳng định năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa mới trong môi trường an ninh khu vực và quốc tế.


