El Niño có thể khiến 4,1 triệu người thiếu thức ăn, nước uống

(VOH) – Theo dự báo trong những tháng tới, El Niño sẽ gây ra mưa nhiều, ngập lụt và mực nước biển cao hơn đối với các khu vực gần xích đạo, làm tăng nguy cơ ngập lụt cho các đảo san hô. Đồng thời, các nước thuộc tây Thái Bình Dương sẽ khô và nóng hơn.

Người nông dân trên một cánh đồng khô hạn của Australia (Ảnh: Getty image)

El Niño đang gây tình trạng thời tiết thất thường

Cố vấn chính sách biến đổi khí hậu của Oxfam Úc - Tiến sĩ Simon Bradshaw cho biết, nghiên cứu gần đây cho thấy El Niño thường xuất hiện khoảng 3-7 năm một lần nhưng hiện nay nó xảy ra thường xuyên hơn gây nên thời tiết khắc nghiệt và thất thường.

El Niño không chỉ làm giảm lượng mưa mà còn làm thay đổi đáng kể đến thời gian mùa mưa. Cùng với tình trạng phá rừng, El Niño đang làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và phá hủy mùa màng.

Điều này tác động trực tiếp đến cộng đồng nghèo nhất thế giới – những người chịu trách nhiệm ít nhất đối với biến đổi khí hậu bởi họ đóng góp không đáng kể lượng khí thải nhà kính.

"El Nino có khả năng gây ra tình trạng khẩn cấp nhân đạo khu vực Thái Bình Dương và chúng tôi ước tính có tới 4,1 triệu người có nguy cơ thiếu nước, mất an toàn thực phẩm và bị bệnh" - Sune Gudnitz, người đứng đầu Văn phòng khu vực Thái Bình Dương (Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc) cho biết.

Trong khi đó, theo cảnh báo của Oxfam, El Niño có thể gây ra nạn đói đối với 10 triệu người nghèo nhất thế giới.

Nhiều nơi đang hạn hán vì El Niño

Do ảnh hưởng của El Niño, vài tháng qua khu vực vùng cao tỉnh Chimbu (Papua New Guinea) đã bị hạn hán kéo dài và sương giá nghiêm trọng làm chết gần như tất cả các loại cây trồng. Trung tâm thiên tai Chimbu đã xác nhận 24 người đã chết vì đói khát và nước uống bị ô nhiễm. Con số thực tế có thể còn nhiều hơn thế.

 

Trẻ em ở làng Algi (Papua New Guinea) - Papua New Guinea đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong gần 20 năm qua (Ảnh: The Guardian)

Tiến sĩ Simon Bradshaw cho biết thêm: "Tại khu vực núi cao người dân hầu như chỉ dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp, canh tác khoai lang. Nước đang trở nên rất khan hiếm và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lương thực. Trong khi đó 83% thực phẩm của Papua New Guinea được sản xuất trong nước. Vì vậy, nước này đang đứng trước những thách thức về an ninh lương thực".

Không chỉ Papua New Guinea, mà Fiji, Tonga và quần đảo Solomon đã bị tác động trực tiếp của hiện tượng El Nino khi mưa giảm, nguồn nước uống khan hiếm.

Trong khi đó, hạn hán đã được chính thức công bố tại 34 tỉnh ở Indonesia, nhà chức trách cảnh báo lượng mưa giảm sẽ gây tổn hại an ninh lương thực, sức khỏe và sinh kế.

Bình luận