Chưa đầy một ngày sau khi rời khỏi vai trò Cố vấn đặc biệt cho Nhà Trắng, tỷ phú Elon Musk đã tổ chức sự kiện công bố loạt kế hoạch mới táo bạo cho công ty hàng không vũ trụ SpaceX, với mục tiêu khởi động hành trình định cư lâu dài trên Sao Hỏa.
Phát biểu tại sự kiện ngày 29/5, ông Elon Musk cho biết SpaceX sẽ thực hiện chuyến bay có người đầu tiên đến Sao Hỏa vào năm 2026, mang theo robot Tesla Optimus nhằm hỗ trợ kiểm tra hạ tầng.
Nếu sứ mệnh đầu tiên thành công, các chuyến tiếp theo sẽ đưa người lên “hành tinh đỏ” vào năm 2028, với nhóm nhỏ những người định cư đầu tiên làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và kiểm thử hệ thống hỗ trợ sự sống.
Vị tỷ phú người Mỹ tiết lộ mẫu tàu vũ trụ Starship thế hệ tiếp theo sẽ có 9 động cơ, khả năng chịu nhiệt tốt hơn và tải trọng lớn hơn, trong khi cơ sở lắp ráp ở bang Texas sẽ sản xuất tới 1.000 tàu Starship mỗi năm - một bước tiến nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa hàng triệu người lên Sao Hỏa.

Ông Musk cho biết SpaceX đang xây dựng các “Gigabays” - cơ sở tích hợp khổng lồ đặt tại các bang Texas và Florida (Mỹ), nơi Starship và tên lửa đẩy Super Heavy sẽ được lắp ráp và chuẩn bị phóng.
“Chúng tôi sẽ sản xuất Starship như Boeing hay Airbus sản xuất máy bay thương mại,” ông Musk nhấn mạnh, lưu ý rằng mỗi chiếc Starship có kích thước lớn hơn cả Boeing 747 hoặc Airbus A380.
Ngoài kế hoạch lên sao Hỏa, SpaceX cũng sẽ tăng sản lượng vệ tinh Starlink lên khoảng 5.000 chiếc mỗi năm, trong đó nhiều chiếc sẽ phục vụ kết nối mạng trên sao Hỏa.
Ông Musk ước tính rằng để sao Hỏa có thể tự duy trì sự sống, nhân loại sẽ cần vận chuyển ít nhất một triệu tấn hàng hóa, đòi hỏi từ 1.000 đến 2.000 chuyến bay mỗi kỳ phóng - khoảng thời gian các hành tinh ở vị trí thuận lợi cho hành trình giữa Trái Đất và Sao Hỏa.
Điểm đổ bộ được ưu tiên là Arcadia Planitia, một vùng bằng phẳng, gần trữ lượng băng nước và thuận lợi cho sinh sống.


Elon Musk cũng nhấn mạnh vai trò sống còn của việc đưa nhân loại thành giống loài sống đa hành tinh. “Việc có hai hành tinh mạnh mẽ, tự duy trì là yếu tố then chốt cho sự sống còn lâu dài của nền văn minh”, vị tỷ phú nhận định.
Ông cũng không giấu tham vọng mở rộng xa hơn Sao Hỏa, tiến đến Vành đai tiểu hành tinh (nằm giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc), các mặt trăng của sao Mộc, và thậm chí là hệ sao khác trong tương lai xa.
Kết thúc sự kiện, Elon Musk để ngỏ khả năng xây dựng một nền văn minh mới trên Sao Hỏa. “Người sao Hỏa sẽ có cơ hội định hình lại thể chế, luật lệ, và cách vận hành xã hội - đây là cơ hội để ‘định hình’ lại nền văn minh”, ông nói.