Brazil chính thức được công nhận không còn bệnh lở mồm long móng mà không cần tiêm phòng

BRASIL - Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đã công nhận Brazil – quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới – là nước không còn bệnh lở mồm long móng mà không cần sử dụng vaccine.

Các hiệp hội ngành công nghiệp thịt của Brazil, đại diện cho những tập đoàn chế biến thịt lớn như JBS, Minerva và Marfrig, nhận định, đây là một cột mốc mang tính lịch sử, giúp nước này tiếp cận thêm nhiều thị trường xuất khẩu mới.

Ông Marcelo Mota, Cục trưởng Cục Thú y Brazil, cho biết, theo kế hoạch, trạng thái mới này sẽ được công bố vào ngày 06/06 trong một buổi lễ chính thức, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và Tổng giám đốc WOAH Emmanuelle Soubeyran.

dan bo (1)

Một đàn gia súc được nhìn thấy ở thành phố Tailandia thuộc tiểu bang Para, Brazil, ngày 17/03/2020. - Ành: Reuters.

Trong năm 2024, các doanh nghiệp Brazil đã xuất khẩu lượng thịt bò trị giá gần 13 tỷ USD sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ, quốc gia đã tăng cường nhập khẩu thịt bò Brazil do thiếu nguồn cung bò trong nước.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil (ABIEC) nhận định, việc được công nhận là quốc gia không còn bệnh lở mồm long móng mà không cần tiêm phòng có thể được sử dụng như một “lợi thế chiến lược” trong đàm phán mở cửa thị trường với các quốc gia có tiêu chuẩn kiểm dịch nghiêm ngặt như Nhật Bản.

Theo ABIEC, Philippines và Indonesia cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nhập khẩu nội tạng bò từ Brazil nhờ vào trạng thái dịch tễ mới này.

ABIEC nhấn mạnh rằng, việc đạt được trạng thái mới cũng đồng nghĩa với những thách thức và trách nhiệm mới đối với tất cả các bên liên quan, trong đó cần phải duy trì đàn gia súc trong điều kiện vệ sinh và kiểm dịch nghiêm ngặt.

Việc đạt được trạng thái mới này là mục tiêu mà Brazil theo đuổi từ lâu và đã được nhiều cơ quan chức năng nước này, bao gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Carlos Favaro, dự đoán từ trước.

Vào tháng 05/2024, khi Brazil tuyên bố kết thúc chương trình tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, Bộ trưởng Favaro khẳng định điều này đã đưa Brazil “lên một tầm cao mới của giới tinh hoa y tế toàn cầu”.

Vào thời điểm đó, mục tiêu ban đầu của Brazil là đạt được trạng thái không còn bệnh lở mồm long móng mà không cần tiêm phòng vào năm 2026, nhưng đã được đẩy sớm lên năm 2025, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp.

Bình luận