Eo biển Hormuz tái thông thương sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho phép khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz mà không áp dụng bất kỳ khoản phí nào.

Ảnh chụp màn hình (971)
Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thoả thuận ngừng bắn - Ảnh: Philppine News Agency

Thông tin này sau đó được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận, đánh dấu việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch giữa hai nước.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận với Iran đã được hoàn tất và Mỹ sẽ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân, mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế. Ông đánh giá đây là bước ngoặt lịch sử, góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực và tạo nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn trong tương lai.

Theo Tổng thống Trump, việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ giúp hoạt động vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường, mang lại lợi ích cho cả khu vực và kinh tế toàn cầu.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định thỏa thuận ngừng bắn có thể mở ra một "kỷ nguyên mới" cho Trung Đông, đồng thời khẳng định Mỹ tin tưởng Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình sau nhiều vòng đàm phán. Theo ông, hai bên nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Ông cũng ghi nhận vai trò trung gian của Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình thúc đẩy đối thoại.

Các bên trung gian dự kiến tổ chức nhiều cuộc họp trong tuần này nhằm chuẩn bị cho các cuộc thảo luận kỹ thuật và lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Nhiều quốc gia đã hoan nghênh bước tiến ngoại giao này. Qatar đánh giá biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran là nền tảng quan trọng để củng cố hòa bình lâu dài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán tiếp theo, đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai đầy đủ các cam kết đã đạt được, nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định khu vực và kinh tế thế giới.

Bình luận