Theo thỏa thuận, các hợp đồng dài hạn - có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ - sẽ bị cấm kể từ ngày 30/9/2027, với điều kiện mức lưu trữ là đủ và không muộn hơn ngày 1/11/2027.
Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các hợp đồng dài hạn sẽ bị cấm kể từ ngày 1/1/2027, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Các hợp đồng ngắn hạn sẽ được loại bỏ sớm hơn: từ ngày 25/4/2026 đối với LNG và ngày 17/6/2026 đối với khí đốt đường ống.
Tuyên bố của Hội đồng Châu Âu cho biết, động thái này nhằm "chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga sau khi Nga vũ khí hóa nguồn cung cấp khí đốt, gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng châu Âu".
Các mốc thời gian thực hiện - vẫn phải nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên.
Thỏa thuận mới cũng kêu gọi Ủy ban soạn thảo một kế hoạch trong những tháng tới để chấm dứt việc nhập khẩu dầu của Nga vào Hungary và Slovakia vào cuối năm 2027.
EU đã có động thái ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào năm 2022 nhưng đã miễn trừ cho hai quốc gia không giáp biển này.
Gần 4 năm sau cuộc tấn công quân sự vào Ukraine của Nga, khối này đang tìm cách cắt đứt triệt để nguồn thu nhập năng lượng béo bở của Moscow.


