Đồng thời đẩy hàng triệu người vào cảnh khủng hoảng nhân đạo.
Tại Indonesia, đảo Sumatra là tâm điểm của thảm họa, với tổng số người chết vì lũ lụt và sạt lở đất đã tăng lên mức 631 người. Khoảng 3,2 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 1 triệu người phải sơ tán khỏi các khu vực rủi ro cao.
Công tác cứu trợ tại đây đang đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng do đường sá và cầu cống bị hư hại, khiến nhiều vùng ở phía Bắc Sumatra vẫn bị cô lập. Đặc biệt tại tỉnh Aceh, nhu yếu phẩm cơ bản đang cạn kiệt và giá cả đã tăng gấp ba lần.Đồng thời đẩy hàng triệu người vào cảnh khủng hoảng nhân đạo.
Để ứng phó, chính phủ Indonesia đã công bố kế hoạch viện trợ khẩn cấp, bao gồm 34.000 tấn gạo và 6,8 triệu lít dầu ăn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã triển khai các đội phản ứng nhanh và tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh trong khu vực.

Theo The Guardian, nguyên nhân của những trận mưa như trút nước năm nay là sự xuất hiện của một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca. Cơn bão này đã tàn phá Sumatra và miền Nam Thái Lan, khiến 176 người thiệt mạng tại Thái Lan.
Lũ lụt nghiêm trọng tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2,08 triệu người tại 8 tỉnh miền Nam Thái Lan, với tổng cộng 819.432 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tỉnh Songkhla là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, chiếm hơn 70% tổng số hộ bị ảnh hưởng. Dù mực nước đang rút dần, quy mô khủng hoảng vẫn còn rất lớn và các hoạt động cứu trợ đang được đẩy nhanh.
Sri Lanka cũng không tránh khỏi thảm họa do cơn bão Ditwah gây ra, dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc, ghi nhận 390 người chết và 352 người mất tích.
Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự việc mà ông gọi là "thảm họa thiên nhiên thách thức nhất trong lịch sử nước nhà". Mặc dù mưa đã giảm bớt, người dân ở hầu hết các khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng vẫn phải cảnh giác vì cảnh báo sạt lở đất chưa được dỡ bỏ.


