Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang rà soát lại toàn bộ hệ thống tị nạn và nhập cư.
Ngày 2/12, tờ New York Times đưa tin chấn động: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tạm dừng xử lý toàn bộ hồ sơ nhập cư đối với công dân đến từ 19 quốc gia.
Theo các quan chức liên bang, lệnh cấm này đã được áp dụng từ tháng Sáu, ngăn chặn công dân của 19 nước nộp đơn xin quy chế tại USCIS.

Danh sách 19 quốc gia hiện gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Đáng chú ý, đây là hành động mạnh tay nhất trong chiến lược siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump. Thậm chí, hãng tin CNN tiết lộ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã kiến nghị Nhà Trắng mở rộng danh sách cấm đi lại lên tới 30-32 nước.
Đề xuất mở rộng lệnh cấm được đưa ra sau vụ xả súng nghiêm trọng tại Washington D.C., trong đó nghi phạm là công dân Afghanistan, từng được cấp quy chế tị nạn trong giai đoạn trước.
Bộ trưởng Noem tuyên bố đã đề nghị Tổng thống Trump áp dụng “lệnh cấm hoàn toàn” đối với “mọi quốc gia đang đưa tội phạm và những đối tượng nguy hiểm vào Mỹ.”
Trong bối cảnh siết chặt này, chính quyền Trump cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ Thẻ Xanh (thẻ thường trú nhân) đã cấp cho công dân thuộc 19 nước nằm trong danh sách hạn chế. USCIS được phép coi “các yếu tố theo từng quốc gia” là điểm trừ đáng kể khi xét duyệt hồ sơ.
Song song với đó, Bộ An ninh Nội địa cũng thông báo xem xét lại toàn bộ trường hợp tị nạn đã được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. USCIS nhấn mạnh sẽ tạm ngừng toàn bộ quyết định liên quan tới tị nạn “cho đến khi bảo đảm mọi trường hợp được thẩm tra ở mức độ cao nhất."
Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng “ngừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước mà ông gọi là "thế giới thứ ba”, cho thấy một kỷ nguyên nhập cư mới đang được thiết lập tại Mỹ.


