Thành phố du lịch sầm uất bậc nhất miền Nam Thái Lan gần như bị tê liệt, dự kiến cần ít nhất 3 tháng để phục hồi bước đầu và mở cửa trở lại đón khách.
Trước mức độ thiệt hại nặng nề, chính quyền huyện Hat Yai đã kiến nghị chính phủ khẩn trương xây dựng một gói hỗ trợ toàn diện cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đi kèm một kế hoạch dài hạn về phòng, chống và thích ứng với lũ lụt. Mục tiêu không chỉ là khắc phục hậu quả trước mắt mà còn củng cố khả năng chống chịu của đô thị du lịch này trước những đợt thiên tai ngày càng cực đoan.
Ông Songphon Jangsiriwattanathamrong, Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Songkhla, cho biết lũ lụt lan rộng và sâu đã gây thiệt hại trên diện rất lớn. Nước tràn vào các tòa nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở dịch vụ và hệ thống bán lẻ. Giao thông bị tê liệt với khoảng 80-90% phương tiện bị hư hại. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn kéo theo đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ và du lịch.
Hầu hết thiết bị kinh doanh, thiết bị văn phòng, máy tính và máy móc sản xuất vốn là “xương sống” của hoạt động thương mại đã bị hư hỏng nặng, buộc phải đầu tư mới. Các khảo sát ban đầu cho thấy nhiều doanh nghiệp khó có khả năng tự phục hồi trong ngắn hạn nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước và hệ thống tài chính. Việc tái khởi động hoạt động kinh doanh vì thế đối mặt muôn vàn thách thức.
Trước tình hình đó, Chủ tịch Phòng Thương mại Songkhla đề xuất chính phủ Thái Lan triển khai ngay một gói giải pháp tức thời nhằm “giữ sinh mệnh” cho doanh nghiệp địa phương.
Gói này bao gồm chi trả an sinh xã hội cho người lao động trong thời gian doanh nghiệp không thể hoạt động, cung cấp các khoản vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời hạn 3-5 năm để phục hồi sản xuất - kinh doanh.
Ông đề nghị mở rộng hạn mức tín dụng và giảm bớt yêu cầu về tài sản thế chấp bởi nhiều doanh nghiệp vốn đã gánh nợ trước khi lũ ập đến.
Các đề xuất còn nhấn mạnh việc nới lỏng điều kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm và đảm bảo người dân, doanh nghiệp được bồi thường thỏa đáng, tương xứng mức thiệt hại thực tế. Đồng thời, kiến nghị tạm dừng thanh toán nợ gốc và lãi trong 3 tháng để các cơ sở kinh doanh có “khoảng thở” tài chính, tập trung tái thiết mặt bằng, mua sắm thiết bị và khôi phục nguồn khách.
Song song với cứu trợ kinh tế, ông Songphon đề nghị chính phủ triển khai một gói kích cầu du lịch riêng cho Hat Yai sau lũ.
Theo ông, thành phố nên sớm xây dựng chiến dịch truyền thông với khẩu hiệu “Hat Yai Sẵn sàng Mở cửa” khi điều kiện cho phép, kết hợp các biện pháp khấu trừ thuế kép cho cả khách du lịch và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, mua hàng tại các cửa hàng đã đăng ký trong quận. Cách làm này vừa hỗ trợ sức cầu, vừa khuyến khích dòng tiền quay trở lại địa phương.
Đối với người dân vùng bị ảnh hưởng, Chủ tịch Phòng Thương mại Songkhla cho rằng chính phủ cần đẩy nhanh các chương trình cứu trợ trực tiếp và bố trí chỗ ở tạm đạt chuẩn trong thời gian nhà cửa được sửa chữa. Một giải pháp được gợi ý là tận dụng hệ thống khách sạn hiện chưa sẵn sàng đón khách du lịch để đón người dân, qua đó giảm tải cho các trung tâm sơ tán và tận dụng hiệu quả hạ tầng lưu trú sẵn có.
Về dài hạn, ông Songphon kêu gọi xây dựng một kế hoạch ứng phó lũ lụt toàn diện, gắn với các dự án hạ tầng quy mô lớn. Theo ông, hệ thống thoát nước hiện nay bộc lộ nhiều bất cập khi phải cùng lúc đối mặt với lượng nước đổ về từ nhiều khu vực, quá trình đô thị hóa nhanh và mưa lớn bất thường do biến đổi khí hậu. Nếu không có quy hoạch và đầu tư bài bản, các thiệt hại nặng nề như vừa qua rất có thể lặp lại.



