Liên minh châu Âu, EU, thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán về việc gia nhập khối với Ukraine và Moldova từ ngày 15/6, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài trong thời gian qua.
Trong tuyên bố chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết toàn bộ các quốc gia thành viên EU đã nhất trí mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên đối với Ukraine và Moldova.
Lãnh đạo EU đánh giá đây là sự ghi nhận những nỗ lực cải cách của hai quốc gia ứng cử viên, đồng thời khẳng định mở rộng EU tiếp tục là một lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thế giới ngày càng nhiều biến động.
Động thái này diễn ra sau khi chính phủ mới của Hungary quyết định bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính quyền tiền nhiệm từng áp dụng đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine.
Các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine đã được khởi động từ tháng 6/2024, mở đầu cho quá trình đánh giá và thương lượng toàn diện trên nhiều lĩnh vực như pháp quyền, kinh tế, nông nghiệp và cải cách thể chế. Đây là tiến trình phức tạp, thường kéo dài nhiều năm trước khi một quốc gia có thể trở thành thành viên chính thức của EU.
Hoan nghênh quyết định của EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc mở vòng đàm phán đầu tiên mang ý nghĩa hỗ trợ quan trọng cả về chính trị lẫn tinh thần đối với Ukraine và người dân nước này.
Trong khi đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.
Theo kế hoạch, vòng đàm phán đầu tiên sẽ tập trung vào các nguyên tắc nền tảng của tiến trình gia nhập, bao gồm pháp quyền, cải cách thể chế và các tiêu chuẩn quản trị mà các quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng.
