Theo thông tin từ The Times of Israel, Qatar từng tìm cách đạt thỏa thuận với Iran nhằm tránh các cuộc tấn công vào tổ hợp năng lượng Ras Laffan - cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này. Đổi lại, Qatar được cho là sẽ tạm ngừng sản xuất khí đốt nhằm đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, qua đó gia tăng sức ép đối với Mỹ và Israel để sớm chấm dứt chiến sự.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết nỗ lực này đã không thành công. Ngày 18/3, Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ras Laffan và một số cơ sở năng lượng khác tại khu vực vùng Vịnh để đáp trả các đòn không kích của Israel vào hạ tầng năng lượng của Iran trước đó.
Thông tin cũng cho rằng Qatar đã đóng cửa tổ hợp Ras Laffan từ ngày thứ ba của cuộc chiến và viện dẫn lý do bị tấn công. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh được công bố sau đó không ghi nhận những hư hại rõ rệt tại cơ sở này trong giai đoạn đầu tháng 3.
Trước các cáo buộc, Qatar đã lên tiếng bác bỏ. Văn phòng Truyền thông Quốc tế của nước này khẳng định chưa từng phối hợp với Iran về các quyết định liên quan đến sản xuất năng lượng trong thời gian chiến sự. Doha cũng cho rằng các thông tin nói Qatar phóng đại thiệt hại để lấy cớ đóng cửa cơ sở năng lượng là hoàn toàn vô căn cứ.
Về phía Qatar, những cáo buộc trên dựa vào các tài liệu thiếu độ tin cậy và có thể nhằm làm tổn hại vai trò trung gian của nước này trong các nỗ lực hòa giải xung đột khu vực.
Cuộc chiến Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 khi Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái trên diện rộng, đồng thời áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.
Sau hơn một tháng giao tranh, các bên đã đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 8/4. Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
Liên quan tiến trình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dự thảo thỏa thuận giữa các bên đã cơ bản hoàn tất và có thể được ký trong thời gian tới. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn nằm ở chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi Tehran khẳng định quyền tiếp tục làm giàu urani là không thể thương lượng, Israel vẫn yêu cầu Iran từ bỏ toàn bộ kho dự trữ urani làm giàu.
Theo các nguồn tin từ Iran, dự thảo thỏa thuận hiện nay bao gồm việc Mỹ nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt, khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Tehran. Đổi lại, các bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến chương trình hạt nhân và an ninh khu vực.
