Chờ...

EU sẵn sàng dừng hoàn toàn trung chuyển khí đốt từ Nga thông qua Ukraine

VOH - Bà Kadri Simson, Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU) cho biết, liên minh này sẵn sàng dừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga vào khối thông qua Ukraine.

Phát biểu họp báo sau hội nghị Bộ trưởng năng lượng EU ngày 15/10, bà Simson giải thích, các nước Trung Âu và Đông Nam Âu đã đa dạng hóa các nguồn cung thay thế.

Trong khi đó, các cảng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đều có đủ năng lực lưu trữ và phân phối cho các thành viên EU. Ngoài ra, các cơ sở lưu trữ khí đốt của EU đã được lấp đầy 95%, qua đó giúp bình ổn giá năng lượng cho các nước thành viên trong mùa Đông sắp tới với nhu cầu sưởi ấm cao.

Thông điệp trên được bà đưa ra trong bối cảnh Thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga - Ukraine được ký vào năm 2019 sẽ hết hạn vào cuối năm 2024. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận này. 

khi-dot-cua-nga-161024

Nga từng là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của EU - Ảnh: Bloomberg

Kể từ năm 2022, EU đã cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga qua Ukraine.

Dù vậy, bà Simson thừa nhận, lượng nhập khẩu khí đốt Nga vào EU từ đầu năm 2023 đến nay vẫn tăng đáng kể, bất chấp gói trừng phạt thứ 14 của khối nhắm vào Nga hồi tháng 6/2024, bao gồm cấm các dịch vụ nạp lại LNG của Nga trên lãnh thổ EU.

Nga cũng đã cắt giảm phần lớn lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống tới châu Âu vào năm 2022. Tuy nhiên, các quốc gia như Áo, Hungary và Slovakia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhập khẩu của Nga.

Tới nay, Nga vẫn giữ vai trò nhà cung cấp năng lượng đáng kể cho châu Âu. Số liệu cho thấy, năm ngoái, khoảng 14 tỷ m3 khí đốt của Nga đã được trung chuyển vào châu Âu qua Ukraine. Hiện EU nhận 18% khí đốt từ Nga, trong khi vào năm 2021, con số này là 45%.