Báo cáo Tự do trên mạng (the Freedom on the Net report) của Freedom House, một nhóm nghiên cứu ủng hộ dân chủ được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ nhưng hoạt động độc lập, phát hiện ra rằng, quyền tự do Internet đã giảm trong năm thứ 14 liên tiếp trên toàn cầu, trong đó nhiều quốc gia có mức giảm nhiều hơn mức tăng.
Tại Myanmar, chính quyền quân sự đã đàn áp mạnh tay những người bất đồng chính kiến sau khi chấm dứt một thập kỷ thử nghiệm dân chủ, bằng cách kiểm duyệt có hệ thống và giám sát ngôn luận trực tuyến.
Freedom House chỉ ra các biện pháp mới do chính quyền quân sự áp dụng vào tháng 5/2024 nhằm chặn quyền truy cập vào mạng riêng ảo (VPN) mà người dân sử dụng để vượt qua sự kiểm soát Internet.
Trung Quốc cũng xây dựng một "tường lửa vĩ đại" nhằm mục đích loại bỏ những nội dung gây ra mối đe dọa cho chính quyền.
Khi được hỏi về báo cáo này vào ngày 16/10, Bắc Kinh khẳng định, người dân nước này "được hưởng nhiều quyền và tự do theo luật pháp".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết: "Về cái gọi là báo cáo, tôi cho rằng nó hoàn toàn vô căn cứ và được đưa ra với động cơ thầm kín".
Quốc gia có mức giảm lớn nhất trong cuộc khảo sát là Kyrgyzstan, nơi chính quyền đã đóng cửa trang web Kloop, phần lớn được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ và đã đưa tin về cáo buộc của một nhà lãnh đạo phe đối lập về việc tra tấn trong khi bị giam giữ.
Các quốc gia khác bị hạ cấp bao gồm Azerbaijan - nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP29 vào tháng tới và Iraq.
Những thành quả lớn nhất được ghi nhận ở Zambia, khi quốc gia này chứng kiến không gian ngày càng mở rộng cho hoạt động trực tuyến.
Iceland được xếp hạng là quốc gia có quyền tự do trực tuyến cao nhất, tiếp theo là Estonia và sau đó là Canada, Chile và Costa Rica.
Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên vị trí 76 trên thang điểm 100, với việc Freedom House tiếp tục quan ngại về việc thiếu các biện pháp bảo vệ chống lại sự giám sát của chính phủ.


