Phát biểu tại Brussels ngày 10/3, Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic cho biết dù EU đã nỗ lực đối thoại với Mỹ để tìm kiếm một giải pháp hợp lý, nhưng phía Washington không cho thấy dấu hiệu muốn đạt được thỏa thuận.
Ông nhắc lại chuyến công du Mỹ vào tháng 2, nơi ông kỳ vọng có một cuộc đối thoại "mang tính xây dựng" để tránh một cuộc chiến thương mại không đáng có. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán, ông thất vọng thừa nhận rằng "một bàn tay không thể vỗ thành tiếng", ám chỉ sự thiếu hợp tác từ phía Mỹ.

Trước nguy cơ mức thuế mới gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp châu Âu, EU tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương xứng.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng châu Âu trước những chính sách thuế quan không công bằng", ông Sefcovic khẳng định.
Dù vậy, EU vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác. Ông nhấn mạnh rằng không bên nào thực sự có lợi từ việc áp đặt thuế quan và EU vẫn sẵn sàng đàm phán nếu Washington thay đổi lập trường.
Việc Mỹ quyết định tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ EU có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế cả hai bên.
EU hiện đang cân nhắc các biện pháp đáp trả, có thể bao gồm việc tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu, làm gia tăng căng thẳng thương mại song phương.
Giới quan sát lo ngại rằng nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại toàn diện là rất lớn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và xuất khẩu đều đang theo dõi sát sao động thái từ cả hai phía, hy vọng vào một thỏa thuận nhằm tránh những hậu quả không đáng có.