Đây là yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại mới giữa hai bên diễn ra tại Brussels.
Theo đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc gặp với 27 bộ trưởng thương mại EU — cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận thuế quan vào tháng Bảy. Thỏa thuận này trước đó ấn định mức thuế 15% với phần lớn hàng xuất khẩu EU nhằm tránh nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Tuy nhiên, EU kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm mức thuế 50% đối với thép và nhôm, trong khi phía Mỹ đặt điều kiện EU phải nới lỏng một số quy định về môi trường và kỹ thuật số — những quy định mà Mỹ cho rằng đang gây bất lợi cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ tại thị trường châu Âu.
Sau cuộc họp, ông Lutnick khẳng định hai nhóm vấn đề — thuế quan thép, nhôm và quy định số — có mối liên hệ trực tiếp. Ông đề nghị EU cân nhắc “cách tiếp cận cân bằng hơn” với các quy định công nghệ để đổi lấy việc Mỹ xem xét yêu cầu giảm thuế. Ông Lutnick cũng đề cập rằng cách tiếp cận này có thể giúp EU thu hút tới 1.000 tỷ USD đầu tư và tăng trưởng GDP thêm 1,5 điểm phần trăm.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục phản ứng trước việc EU tăng cường các công cụ pháp lý nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Tháng Chín vừa qua, ông Trump từng cảnh báo áp thuế trả đũa sau khi EU ban hành mức phạt 2,95 tỷ euro đối với Google.
Về phía EU, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maroš Šefčovič cho biết khối sẽ xem xét các phương án khởi động thảo luận về các vấn đề kỹ thuật số, song nhấn mạnh các quy định của EU “không mang tính phân biệt đối xử” và được áp dụng bình đẳng với mọi doanh nghiệp. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cũng tái khẳng định quyền chủ quyền lập pháp trong phạm vi lãnh thổ EU.
Ngoài các vấn đề song phương, giới chức Mỹ và EU cũng thảo luận các thách thức chung như khả năng tiếp cận đất hiếm, chip bán dẫn và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất — đặc biệt từ Trung Quốc. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, đại diện nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU, cho biết hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực chiến lược.
Tháng 10 vừa qua, EU tăng gấp đôi thuế với thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trước thép giá rẻ từ Trung Quốc — quốc gia chiếm hơn một nửa sản lượng thép toàn cầu. EU kỳ vọng động thái này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong nỗ lực xử lý tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc, đồng thời tìm tiếng nói chung về cơ chế hạn ngạch nhập khẩu thép.
Theo dữ liệu ngành, thép tại châu Âu hiện tạo việc làm cho khoảng 300.000 người, nhưng gần 100.000 việc làm đã biến mất trong 15 năm qua. Vì vậy, EU mong muốn xây dựng một “liên minh kim loại” với Mỹ để bảo vệ nền công nghiệp trước cạnh tranh ngày càng gay gắt.


