EU tiếp tục tranh cãi “khoản vay bồi thường” từ tài sản Nga

Theo TASS dẫn Corriere della Sera (3/11), Italy và Pháp, Bỉ phản đối/đề nghị thận trọng với kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về chuyển giao nguồn thu từ tài sản nhà nước Nga bị đóng băng cho Ukraine.

Trung tâm tranh cãi xoay quanh rủi ro pháp lý, trách nhiệm tài chính tiềm ẩn và tác động hệ thống đối với thị trường tài chính châu Âu.

Nguồn tin của Corriere della Sera cho biết Paris và Rome bày tỏ “quan ngại sâu sắc”: nếu việc sử dụng tài sản quốc gia Nga bị tòa án quốc tế hoặc các quy định tài chính quốc tế phán là vi phạm luật, các nước ủng hộ có thể chịu trách nhiệm bồi thường.

Hai nước kêu gọi EC rà soát kỹ cơ sở pháp lý của phương án “chuyển giao gián tiếp” nguồn thu từ tài sản thuộc chủ quyền một quốc gia khác một vùng xám dễ kích hoạt tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bối cảnh là thượng đỉnh EU 23/10 tại Brussels không đạt đồng thuận về việc dùng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine.

Một số thành viên cảnh báo vi phạm nguyên tắc bất khả xâm phạm tài sản nhà nước; nhóm ủng hộ dẫn đầu bởi các nước Baltic và Ba Lan lập luận EU “không còn lựa chọn nào khác” khi Mỹ giảm viện trợ cho Kiev.

tai-san-nga2
Ảnh minh họa

Trên thực địa tài chính, Bỉ đang ở “điểm nóng”: Euroclear (đặt tại Brussels) đang quản lý khoảng 210 tỉ euro tài sản nhà nước Nga. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever yêu cầu “chia sẻ đầy đủ rủi ro tài chính” ở cấp EU và cảnh báo nếu EU đơn phương sử dụng lợi nhuận từ số tài sản này, Nga có thể đáp trả bằng tịch thu tài sản phương Tây tại Nga hoặc ở các nước thân Nga. “Bỉ không thể gánh một mình,” ông nhấn mạnh.

Ở góc độ ổn định vĩ mô, Corriere della Sera cho hay Pháp và Italy còn e ngại hệ quả dây chuyền quan hệ với Moskva xấu thêm, niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu suy giảm, trong khi lạm phát cao và tăng trưởng trì trệ đang bào mòn dư địa chính sách.

Một số quan chức EU ví von giải pháp của EC là “bước tạm thời” để duy trì dòng hỗ trợ cho Kiev, song giới chuyên gia cảnh báo tiền lệ xấu có thể khiến các quốc gia ngoài EU (đang gửi hàng ngàn tỉ USD dự trữ ở châu Âu) đánh giá lại rủi ro chính trị-pháp lý, làm tăng chi phí huy động vốn và bào mòn sức hấp dẫn của đồng euro như một đồng tiền dự trữ.

Về phía Moskva, tuyên bố lặp lại rằng tịch thu hay sử dụng tài sản Nga ở nước ngoài là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và sẽ bị đáp trả “cứng rắn, tương xứng”. Đây là biến số đe dọa vành đai tài sản của doanh nghiệp định chế EU và đồng minh tại các thị trường rủi ro địa chính trị.

Bình luận