Nhà vua Tây Ban Nha thăm Trung Quốc sau 18 năm

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Quốc vương Felipe VI sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ 10-13/11, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quân vương Tây Ban Nha sau 18 năm.

Người phát ngôn Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh coi đây là cơ hội mở rộng hợp tác song phương, củng cố đối tác chiến lược toàn diện và sẵn sàng cùng Madrid tận dụng thời điểm để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm diễn ra khi Tây Ban Nha tìm cách thu hút thêm đầu tư và tăng cường thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp cảnh báo từ Washington về rủi ro châu Âu xích lại gần Trung Quốc.

Thủ tướng Pedro Sánchez đã ba lần tới Trung Quốc trong ba năm gần nhất vào mùa xuân năm nay. Trong chuyến thăm 9/2024, ông Sánchez thông báo đảo ngược lập trường Madrid không còn ủng hộ EU áp thuế lên xe điện Trung Quốc một tín hiệu thân thiện với Bắc Kinh và ngành công nghiệp ô tô điện.

Thực tế, dòng vốn Trung Quốc đã đặt dấu ấn tại Tây Ban Nha: nhà máy pin của CATL, các dự án năng lượng tái tạo của Envision cùng chuỗi cung ứng liên quan đang mở rộng. Madrid kỳ vọng động lực đầu tư mới sẽ hỗ trợ chuyển dịch xanh, tạo việc làm và đẩy nhanh mục tiêu công nghiệp hóa công nghệ sạch.

screenshot-2025-11-03-165440-17621640946621790309822
Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI đọc bài diễn văn Giáng sinh truyền thống tại Cung điện Zarzuela ở Madrid, Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Ở cấp độ khối, EU vẫn thận trọng trước Trung Quốc do lo ngại mất cân bằng thương mại, mối quan hệ Bắc Kinh-Matxcơva và sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi khoáng sản quan trọng.

Theo Reuters, cách tiếp cận “chia để kết nối” của Bắc Kinh tỏ thiện chí với các nước thành viên có thái độ thân thiện như Tây Ban Nha khiến Brussels khó định hình lập trường thống nhất. Gia tăng “song phương hóa” quan hệ giữa Trung Quốc và từng nước EU có thể làm loãng sức nặng thương lượng tập thể của khối.

Từ Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng chỉ trích đề xuất của Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo rằng châu Âu nên gần gũi hơn với Trung Quốc, cho rằng điều này có thể tạo đà cho tình trạng dư thừa công suất và bán phá giá tràn sang các thị trường khác.

Tuy vậy, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc tuần trước, hai bên đã đạt được thỏa thuận một năm nhằm giảm bớt một phần các biện pháp kiểm soát thương mại và công nghệ.

Nhờ đó, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tạm thời hạ nhiệt sau một năm đầy biến động.

Bình luận