Cơ quan này cho biết, họ gọi hoạt động mạng độc hại cụ thể này của Triều Tiên là “TraderTraitor”.
“Những kẻ tấn công TraderTraitor đang tiến hành nhanh chóng và đã chuyển đổi một số tài sản bị đánh cắp thành bitcoin và các tài sản ảo khác phân tán trên hàng nghìn địa chỉ trên nhiều blockchain”, thông báo dịch vụ công cộng cho biết.
FBI cho biết, cơ quan này dự kiến số tài sản bị đánh cắp sẽ được rửa sạch hơn nữa và cuối cùng được chuyển đổi thành tiền pháp định.
Ngày 21/2, ByBit cho biết, kẻ tấn công đã giành được quyền kiểm soát ví Ether và chuyển số tiền này đến một địa chỉ không xác định.
Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Sàn giao dịch này phục vụ hơn 60 triệu người dùng trên toàn thế giới và cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm bitcoin và ether.
Sau tin tức về vụ tấn công, sàn này ghi nhận sự gia tăng đột biến các yêu cầu rút tiền. Cụ thể, công ty nhận được hơn 350.000 yêu cầu rút tiền từ khách hàng.
“Bybit vẫn có khả năng thanh toán ngay cả khi khoản lỗ do vụ hack này không được thu hồi, tất cả tài sản của khách hàng đều được bảo đảm theo tỷ lệ 1:1, chúng tôi có thể trang trải khoản lỗ”, Ben Zhou, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Bybit, đăng trên X.
Trong những ngày gần đây, Bybit đã kêu gọi những "bộ óc sáng suốt nhất" trong lĩnh vực an ninh mạng giúp công ty thu hồi 1,5 tỷ đô la bị tin tặc đánh cắp trong vụ trộm kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử.

