Frankfurt di tản 70.000 người vì một quả bom từ Chiến tranh thế giới thứ 2

(VOH) – Khoảng 70.000 người tại Frankfurt (Đức) phải rời khỏi nhà khi chính quyền Đức thông báo sẽ khai quật quả bom có tên "bom tấn" còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Việc di tản diễn ra vào Chủ nhật và đây là một cuộc di tản lớn nhất liên quan tới tháo gỡ bom mìn.

Quả bom với tên gọi"Wohnblockknacker" (bom tấn) có chứa 1.400kg chất nổ – là loại vũ khí của Anh có khả năng quét sạch toàn bộ đường phố hoặc tòa nhà.

Quả bom được phát hiện vào thứ ba trong khuôn viên công trình xây dựng của Đại học Goethe, theo lời cảnh sát.

Cảnh sát viên đi qua căn lều màu xanh bao phủ quả bom tại công trình xây dựng (Ảnh: Getty Images)

Các nhân viên cảnh sát đang canh gác khu vực này và hiện tại "không có nguy hiểm". Tuy nhiên, do bom có ​​kích thước lớn nên phải tiến hành các biện pháp sơ tán khẩn cấp.

Cảnh sát cho hay, quả bom này là loại HC 4000 – viết tắt của (HC) công suất lớn và trọng lượng khoảng 4000 pound (tương đương, 1.800 kg), tổng lượng chất nổ là 1.400 kg.

Hơn 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, các quả bom chưa nổ thường xuyên được tìm thấy ở Đức. Một sơ tán lớn nhất trước đó diễn ra vào dịp Giáng sinh năm ngoái - khi một quả bom khác ở thành phố Augsburg cũng “buộc” 54.000 người dân quanh đó phải rời khỏi nhà.