Đáng báo động hơn, khoảng 54 triệu trong số đó đang làm những công việc nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn và sự phát triển của các em.
Những con số này vừa được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố, ngay trước Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em và Ngày Quốc tế vui chơi.
Dù dữ liệu mới nhất cho thấy tổng số trẻ em tham gia lao động đã giảm hơn 22 triệu kể từ năm 2020, đảo ngược mức tăng đột biến đáng lo ngại trong giai đoạn 2016-2020, thế giới vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu xóa bỏ lao động trẻ em vào năm 2025.
Báo cáo Lao động trẻ em nhấn mạnh rằng hàng triệu trẻ em vẫn bị tước đoạt quyền được học tập, vui chơi và đơn giản là được làm trẻ em.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng nông nghiệp vẫn là lĩnh vực sử dụng lao động trẻ em nhiều nhất, chiếm 61% tổng số các trường hợp, tiếp theo là dịch vụ (27%) và công nghiệp (13%).
Đáng chú ý, trẻ em trai có nguy cơ phải tham gia lao động cao hơn trẻ em gái ở mọi lứa tuổi.
Về mặt địa lý, khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được mức giảm đáng kể nhất về tỷ lệ lao động trẻ em từ năm 2020, từ 5,6% xuống 3,1% (tương đương từ 49 triệu xuống 28 triệu trẻ em).
Châu Mỹ Latinh và Caribe cũng ghi nhận mức giảm tương đối. Tuy nhiên, châu Phi hạ Sahara vẫn là khu vực có tình trạng lao động trẻ em nặng nề nhất, chiếm gần 2/3 tổng số trẻ em đang tham gia lao động trẻ em – khoảng 87 triệu trẻ.
Mặc dù tỷ lệ đã giảm nhẹ, tổng số lao động trẻ em vẫn duy trì ở mức cao do dân số tăng nhanh.
UNICEF cảnh báo rằng việc cắt giảm hỗ trợ cho giáo dục, an sinh xã hội và sinh kế có thể đẩy các gia đình dễ bị tổn thương vào tình thế buộc phải cho con đi làm.
Việc giảm đầu tư vào thu thập dữ liệu cũng sẽ gây khó khăn cho việc nhận diện và giải quyết vấn đề.
Lao động trẻ em không chỉ ảnh hưởng đến việc học hành, hạn chế quyền và cơ hội tương lai của trẻ mà còn khiến các em có nguy cơ bị tổn hại về thể chất và tinh thần. Đây là vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thiếu tiếp cận giáo dục chất lượng.
Mặc dù lao động trẻ em đã giảm gần một nửa kể từ năm 2000 (từ 246 triệu xuống còn 138 triệu), tốc độ hiện tại vẫn còn quá chậm để đạt được mục tiêu xóa bỏ lao động trẻ em toàn cầu vào năm 2025.
Để đẩy nhanh tiến độ này, ILO và UNICEF kêu gọi các quốc gia đầu tư vào các hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương, bao gồm các chế độ phúc lợi phổ quát cho trẻ em.
Tăng cường các hệ thống bảo vệ trẻ em để xác định, ngăn ngừa và ứng phó với các trường hợp trẻ em có nguy cơ, đặc biệt là những trẻ phải đối mặt với các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Cung cấp quyền tiếp cận phổ cập với giáo dục chất lượng, đặc biệt ở các vùng nông thôn và khu vực bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.
Đảm bảo việc làm thỏa đáng cho người lớn và thanh niên, bao gồm quyền của người lao động được tổ chức và bảo vệ quyền lợi.
Thực thi luật pháp và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp để chấm dứt tình trạng bóc lột và bảo vệ trẻ em trong khắp các chuỗi cung ứng.


