Hơn một giờ sau, Hồng y Dominique Mamberti – phó tế trưởng của Giáo hội Công giáo Roma bước ra ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter để công bố danh tính Giáo hoàng mới trước hàng vạn tín hữu đang tràn ngập Quảng trường Thánh Peter.
Tân Giáo hoàng là Hồng y Robert Francis Prevost, 69 tuổi, mang quốc tịch Mỹ, chọn tông hiệu Leo XIV và trở thành vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo.
Sau khi ra mắt, Giáo hoàng Leo XIV thực hiện bài phát biểu đầu tiên đầy xúc động và giàu thông điệp, mở đầu bằng từ tiếng Ý "pace" - nghĩa là “bình an”.
Ngài nói: “Bình an ở cùng các con. Đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, vị Mục tử nhân lành đã hiến dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa. Và tôi cũng mong lời chào bình an này sẽ đi vào trái tim và gia đình của mỗi chúng ta.”

Từ khóa “bình an” được lặp lại xuyên suốt bài phát biểu, trở thành thông điệp trọng tâm mà Leo XIV gửi gắm cho một thế giới đang đầy rẫy chia rẽ và xung đột. Ngài kêu gọi nhân loại trở thành “một dân tộc duy nhất”, luôn sống trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết.
Tân Giáo hoàng cũng tri ân người tiền nhiệm – Giáo hoàng Francis, người đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Giáo hội toàn cầu. Dù sức khỏe suy yếu vào cuối đời, nhưng thông điệp của Francis vẫn “vang vọng khắp thế giới”.
Giáo hoàng Leo XIV cảm động chia sẻ: “Xin cho phép tôi được tiếp nối lời chúc lành ấy. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương mọi người. Ác quỷ sẽ không chiến thắng.”
Trong bài phát biểu, ngài chuyển sang nói bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ được sử dụng tại Peru - nơi ngài từng có hơn một thập kỷ gắn bó truyền giáo.
Tại đây, tân Giáo hoàng từng giữ chức Giám mục Chiclayo từ năm 2014 đến 2023 và trước đó là nhà truyền giáo ở thành phố Trujillo. Ngài gọi Peru là “giáo phận thân yêu nhất” của mình và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng tín hữu nơi đây những người đã “trung tín chia sẻ đức tin” cùng ngài.
Giáo hoàng Leo XIV vạch ra một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai của Giáo hội Công giáo: một Giáo hội “hiệp hành”, “biết tiến bước”, gắn bó với người đau khổ và lan tỏa thông điệp của Tin Mừng. Ngài kêu gọi xây dựng một Giáo hội “biết lắng nghe, đối thoại, xây dựng cầu nối, thay vì dựng rào cản”.
“Chúng ta phải cùng nhau hướng đến một Giáo hội truyền giáo. Một Giáo hội biết xây dựng cầu nối và đối thoại.”, Giáo hoàng nói.
Thông điệp về lòng bác ái, tình yêu thương và sự gần gũi với tha nhân cũng là những chủ đề nổi bật trong lời chia sẻ đầu tiên của ngài. Giáo hoàng Leo XIV không quên bày tỏ lòng cảm ơn các Hồng y đã tín nhiệm mình: “Tôi biết ơn các anh em Hồng y đã chọn tôi làm người kế vị Thánh Peter. Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm công lý, hòa bình và dấn thân loan báo Tin Mừng.”