Theo hãng thông tấn Associated Press, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trên khắp Pakistan do các cuộc không kích và đấu pháo.
Người phát ngôn quân đội Pakistan, trung tướng Ahmed Sharif cho biết, các máy bay phản lực đã bị bắn hạ từ không phận Pakistan để đáp trả các cuộc không kích khiến 26 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng tại nhiều địa điểm trên khắp cả nước.
Pakistan cho biết, họ đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng cho đến nay, các quan chức Ấn Độ chỉ thừa nhận rằng có 3 máy bay bị rơi ở phía Kashmir bị chia cắt.
Người phát ngôn của bộ phận báo chí quân sự Pakistan ISPR nói với Reuters: "Cho đến nay, tôi có thể xác nhận rằng năm máy bay Ấn Độ, bao gồm 3 chiếc Rafale, 1 chiếc Su-30, 1 chiếc MiG-29 đã bị bắn hạ. Và một máy bay không người lái cũng bị bắn hạ".
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tất cả các hoạt động này đều được thực hiện như một biện pháp phòng thủ, sau khi các máy bay này khai hỏa vào lãnh thổ Pakistan", vị quan chức này cho biết.
Ông nói thêm rằng, tất cả máy bay Ấn Độ đều khai hỏa từ không phận Ấn Độ bằng vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, bốn nguồn tin chính quyền địa phương ở Kashmir thuộc Ấn Độ lại nói với Reuters rằng, có 3 máy bay chiến đấu đã bị rơi ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ.
Theo FlightRadar24, tính đến sáng 7/5 theo giờ địa phương, các hãng hàng không đã hủy 52 chuyến bay đến hoặc đi từ Pakistan. Hơn hai chục chuyến bay quốc tế đã phải chuyển hướng để tránh không phận Pakistan.
Người phát ngôn của quân đội Pakistan cho biết, có 57 chuyến bay quốc tế đang hoạt động trong không phận Pakistan khi Ấn Độ tấn công.
Lịch trình thay đổi của các hãng hàng không sẽ làm phức tạp thêm hoạt động của các hãng hàng không tại khu vực Trung Đông và Nam Á, vốn đang chật vật với hậu quả từ các cuộc xung đột ở hai khu vực này.


