Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang, nhiều chuyến bay vội vã chuyển hướng

ẤN ĐỘ - Nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng hoặc tạm dừng do căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang, dẫn tới những vụ không kích chết người.

Hãng hàng không Air India thông báo 2 chuyến bay quốc tế đến Amritsar sẽ phải chuyển hướng sang Delhi.

Hãng hàng không này cho biết, họ đã hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh và Rajkot cho đến giữa trưa giờ địa phương vào ngày 7/5.

Trong một tuyên bố, Qatar Airways cho biết, hãng đã tạm thời dừng các chuyến bay tới Pakistan.

Một hãng hàng không khác, IndiGo thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Srinagar, Jammu, Amristar, Leh, Chandigarh, Dharamshala, Bikaner và Jodhpur.

Hãng hàng không cho biết, họ dự kiến sẽ có những thay đổi tiếp theo trong lịch trình của mình.

khong-kich-070525
Người dân địa phương và các thành viên của phương tiện truyền thông đang kiểm tra một tòa nhà bị hư hại do vụ tấn công bằng tên lửa nghi của Ấn Độ gần Muzaffarabad -
 Ảnh: AP

Một phát ngôn viên quân đội Pakistan nói với các hãng thông tấn Reuters và AFP rằng, số người chết trong các cuộc không kích của Ấn Độ vào Pakistan đã tăng lên 8 thường dân. 2 người nữa được báo cáo mất tích và 35 người bị thương trong vụ không kích vào sáng sớm ngày 7/5.

Người phát ngôn cho biết có tới 24 cuộc tấn công ở 6 địa điểm.

Trong khi đó, quân đội Ấn Độ cho biết, 3 thường dân Ấn Độ đã thiệt mạng do pháo kích của quân đội Pakistan ở Kashmir. Có nhiều báo cáo về các cuộc đấu súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp diễn tại nhiều điểm dọc theo đường kiểm soát suốt đêm.

Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân không nên di chuyển trong phạm vi 10km tính từ biên giới Ấn Độ - Pakistan và đến tỉnh Balochistan của Pakistan.

Một tuyên bố cho biết: “Vào đêm ngày 6/5 (giờ Anh), Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố đã tấn công 9 địa điểm ở Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý. Đáp lại, có báo cáo về hỏa lực pháo binh của Pakistan qua Đường kiểm soát”.

“Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan cho biết, họ sẽ đóng không phận Pakistan trong ít nhất 48 giờ. Có báo cáo về các chuyến bay bị chuyển hướng. Công dân Anh nên liên hệ với hãng hàng không của họ để biết thông tin cập nhật” – theo Bộ Ngoại giao Anh.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang nhanh chóng sau vụ thảm sát 25 du khách Ấn Độ và một công dân Nepal ở khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya đang tranh chấp, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ xung đột quay trở lại.

Trong số hàng loạt biện pháp trừng phạt được công bố, Ấn Độ đã hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ một hiệp ước chia sẻ nguồn nước quan trọng và thu hồi tất cả thị thực đã cấp cho công dân Pakistan.

Để trả đũa, Pakistan đã đóng cửa không phận đối với tất cả các hãng hàng không do Ấn Độ sở hữu hoặc điều hành, đồng thời đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Ấn Độ, bao gồm cả hoạt động đến và đi từ bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Kashmir nằm ở chân dãy Himalaya, đã bị tranh chấp kể từ khi Ấn Độ và Pakistan thành lập vào năm 1947.

Cả hai đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ, nhưng mỗi bên kiểm soát một phần lãnh thổ, được phân cách bởi một trong những đường biên giới được quân sự hóa chặt chẽ nhất thế giới: "ranh giới kiểm soát" dựa trên biên giới ngừng bắn được thiết lập sau cuộc chiến tranh 1947-1948. Trung Quốc kiểm soát một phần khác ở phía đông.

Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra xung đột thêm hai lần nữa vì Kashmir, lần gần đây nhất là vào năm 1999.

Bình luận