Giao tranh Nga-Ukraine leo thang, gần 60 người thương vong

Theo truyền thông Ukraine, đêm 28 và rạng sáng 29-7 (giờ địa phương), các cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Trong khi đó, Ukraine đáp trả bằng một loạt thiết bị bay không người lái nhằm vào vùng Rostov, miền Nam Nga.

Tại vùng Zaporizhzhia, một trong tám đợt tấn công của Nga đã đánh trúng nhà tù, khiến 16 người thiệt mạng, 35 người bị thương. Theo ông Ivan Fedorov – quan chức cấp cao tại vùng này – nhà tù bị phá hủy nặng nề, nhiều ngôi nhà xung quanh cũng hư hại.

Tại vùng Dnipropetrovsk, miền Trung Ukraine, tên lửa Nga đánh vào thành phố Kamyanske khiến 2 người chết, 5 người bị thương, làm hư hỏng một bệnh viện phụ sản. Ở huyện Synelnykivsky, một người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Còn tại Velykomykhaylivska, một cụ bà 75 tuổi tử vong, một người đàn ông 68 tuổi bị thương, nhà dân bị phá hủy.

Nga - Ukaine
Báo The Kyiv Independent của Ukraine đăng bức ảnh này với dòng chú thích: "Các cuộc tấn công của Nga đã khiến một bệnh viện phụ sản và một số khoa trong bệnh viện bị hư hại ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 29-7" - Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT/TELEGRAM

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng cho biết hệ thống phòng không đã bắn rơi tổng cộng 74 thiết bị bay không người lái do Ukraine phóng đi trong đêm 28-7, trong đó có 22 chiếc rơi tại vùng Rostov. Bộ này không công bố tổng số drone được Ukraine sử dụng, chỉ thông tin số bị tiêu diệt.

Tại thành phố Salsk (Rostov), mảnh vỡ từ drone khiến một chiếc ô tô bị cháy, làm tài xế thiệt mạng. Các vụ tấn công cũng làm hư hại ga tàu và buộc sơ tán hành khách ở một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu hàng. Một số tuyến đường sắt bị gián đoạn tạm thời.

Các cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng chiến dịch mùa hè tại Ukraine, với tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Maliyevka ở tỉnh Dnipropetrovsk. Đây là ngôi làng thứ hai trong khu vực này rơi vào tay Nga chỉ trong vài tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 cảnh báo Nga phải chấm dứt chiến sự trong vòng "10 - 12 ngày" nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn từ Washington – rút ngắn thời hạn so với cảnh báo ban đầu là 50 ngày.

Tình hình tiếp tục căng thẳng khi cả hai bên đều leo thang hoạt động quân sự. Trong khi Ukraine nỗ lực phản công, Nga tiếp tục sử dụng bom lượn và tên lửa nhằm vào các mục tiêu dân sự và hạ tầng y tế.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên liên quan sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và ưu tiên giải pháp hòa bình nhằm ngăn chặn thương vong dân sự leo thang.

 
Bình luận