Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của Syria. Ông cũng khẳng định sự ổn định chính trị tại quốc gia Trung Đông này cần đạt được thông qua việc tôn trọng lợi ích của tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Israel đã thực hiện một số hành động can thiệp quân sự vào khu vực miền Nam Syria – nơi đang chứng kiến nhiều diễn biến bất ổn liên quan đến các nhóm vũ trang địa phương. Tuy không công bố chi tiết các nội dung trao đổi, phía Nga cho biết hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng và duy trì kênh đối thoại nhằm tránh các tính toán sai lầm trên thực địa.
Cùng ngày, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Geir Pedersen, phát biểu trước Hội đồng Bảo an và cảnh báo tình trạng an ninh tại Syria đang xấu đi nghiêm trọng. Ông kêu gọi chính quyền lâm thời Syria kiểm soát chặt chẽ các lực lượng an ninh và tăng cường trách nhiệm giải trình.
Ông Pedersen nhấn mạnh rằng việc lạm dụng quyền lực, vi phạm nhân quyền tại các khu vực như tỉnh Sweida – nơi có đa số người Druze sinh sống – đang làm gia tăng sự bất mãn và nguy cơ bùng phát bạo lực. Theo ông, xây dựng lại niềm tin giữa người dân và nhà nước là yếu tố then chốt để ổn định lâu dài.
Đặc phái viên cũng đề cập tiến trình chính trị đang được khởi động trở lại tại Syria, trong đó kế hoạch tổ chức Hội đồng nhân dân vào tháng 9 tới được coi là bước đi quan trọng. Ông khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ tối đa để đảm bảo cuộc bầu cử này diễn ra minh bạch, toàn diện và được các bên liên quan công nhận.
Bên cạnh đó, ông Pedersen kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng – bao gồm Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ – tiếp tục hợp tác với Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ cơ chế Geneva để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria kéo dài hơn một thập kỷ.
Tình hình tại Syria vẫn đang rất phức tạp, với sự hiện diện đan xen của nhiều lực lượng vũ trang trong và ngoài nước. Mặc dù các bên đã đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn cục bộ, nhưng nguy cơ tái bùng phát xung đột luôn hiện hữu.
Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không có giải pháp chính trị toàn diện và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế, những bất ổn tại Syria có thể lan rộng, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông trong thời gian tới.

