Hacker Iran tấn công mạng nhắm vào các trường đại học tại EU, Mỹ và Australia

(VOH) – Nhóm hacker được chính phủ Iran hậu thuẫn đã tấn công mạng vào các trường đại học ở châu Âu, Mỹ và Australia trong vài tháng qua.

Kênh truyền hình của Hà Lan NOS ngày 14/2 đưa tin rằng các hacker Iran này lấy mục tiêu tấn công mạng trong vài tháng gần đây là các trường đại học thuộc châu Âu, Mỹ và Australia, điều này đã được công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers phát hiện ra.

Không rõ liệu những nỗ lực xâm nhập vào hệ thống máy tính, bao gồm cả ba trường đại học Hà Lan, có thành công hay không.

Ảnh minh họa. Nguồn: haaretz.com

Các tin tặc đã cố gắng đánh cắp tài liệu học thuật và tài liệu khóa học để sử dụng trong các trường học ở Iran, NOS cho biết, trích dẫn từ chuyên gia an ninh mạng của PricewaterhouseCoopers, Gerwin Naber.

Quan hệ ngoại giao giữa Hà Lan và Iran đã căng thẳng kể từ khi Hà Lan cáo buộc Tehran âm mưu hai vụ ám sát, từ đó dẫn đến các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đối với Tehran năm ngoái.

Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.