Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, UFS năm nay kéo dài 10 ngày, đến 28/8, dựa trên việc lồng ghép các mối đe dọa thực tế, bao gồm cả bài học từ các cuộc chiến gần đây, vào kịch bản diễn tập. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều nhấn mạnh mục tiêu chính là ứng phó với các mối đe dọa bên ngoài đối với an ninh khu vực.
Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia, tương đương năm ngoái. Quân số Mỹ tham gia cũng giữ ở mức tương tự năm 2024. Quy mô cuộc tập trận không thay đổi nhiều, nhưng sẽ có khoảng 20 trong số 40 bài huấn luyện thực địa (FTX) được tiến hành vào tháng sau. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết thời tiết nắng nóng khắc nghiệt là lý do cần kéo dài huấn luyện.
Song song với UFS, Chính phủ Hàn Quốc triển khai cuộc diễn tập dân sự Ulchi trên toàn quốc trong 4 ngày (18 – 21/8) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Ulchi là cuộc diễn tập thường niên để bảo vệ tính mạng, tài sản và công dân trong tình huống chiến tranh, sự cố hoặc khủng hoảng quốc gia.
Năm nay, 580.000 người từ 4.000 tổ chức tham gia. Riêng ngày 20/8, một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự sẽ được tổ chức trên diện rộng, bao gồm sơ tán khi có không kích và huấn luyện nhường đường cho xe cứu hỏa, xe cứu thương.
UFS thường niên luôn vấp phải sự phản đối gay gắt từ Triều Tiên, vốn cho rằng đây là bước chuẩn bị chiến tranh chống lại họ. Trong tuyên bố ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol khẳng định Bình Nhưỡng lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích và sẽ thực hiện quyền tự vệ trước bất kỳ hành động vượt quá giới hạn.
Cuộc tập trận năm 2025 diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng, với những cảnh báo về nguy cơ leo thang đối đầu trên bán đảo Triều Tiên.


