Đây là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất trên bán đảo Triều Tiên, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ chung trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết UFS năm nay được xây dựng trên cơ sở lồng ghép các mối đe dọa an ninh mới và bài học từ các cuộc xung đột gần đây. Dù quy mô tổng thể không thay đổi so với năm 2024, cuộc tập trận dự kiến có khoảng 40 bài huấn luyện thực địa (FTX), trong đó 20 bài sẽ được tiến hành vào tháng tới.
Tham gia UFS có khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và một lực lượng Mỹ tương đương năm trước. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhấn mạnh do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cuộc tập trận sẽ được điều chỉnh để bảo đảm an toàn nhưng vẫn duy trì đầy đủ các kịch bản tác chiến.
Song song với UFS, Chính phủ Hàn Quốc phát động diễn tập dân sự Ulchi từ 18 đến 21/8, với sự tham gia của khoảng 580.000 người thuộc 4.000 tổ chức. Đây là cuộc diễn tập thường niên nhằm xây dựng khả năng ứng phó khẩn cấp quốc gia trong trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc thảm họa.
Ngày 20/8, một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự toàn quốc sẽ được tổ chức, bao gồm sơ tán dân cư khi có không kích giả định và huấn luyện nhường đường cho xe cứu hỏa, xe cứu thương. Hoạt động này cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa quân sự và dân sự trong nỗ lực bảo vệ người dân.
Không nằm ngoài dự đoán, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol hôm 10-8 tuyên bố Bình Nhưỡng coi UFS là hành động “khiêu khích” và cảnh báo sẽ thực hiện quyền tự vệ nếu Mỹ và Hàn Quốc vượt quá “giới hạn đỏ”.
Seoul và Washington tái khẳng định UFS hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, không nhằm chuẩn bị cho chiến tranh mà để đối phó với các tình huống khẩn cấp.



