Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của Nhóm tham vấn hạt nhân (NCG) tại Seoul vào tháng 7 tới, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này nhóm họp dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Lee Jae Myung.
Dù thời điểm cụ thể chưa được ấn định song nếu diễn ra đây sẽ là cuộc họp thứ năm của NCG, sau phiên họp gần nhất tại Washington hồi tháng 1.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Seoul nỗ lực củng cố liên minh an ninh với Washington nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.
Cuộc họp sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp hai nước tái khẳng định cam kết hợp tác và củng cố năng lực răn đe hạt nhân, giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại về việc chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump có thể khiến Mỹ giảm hiện diện quân sự ở nước ngoài và gia tăng yêu cầu chia sẻ chi phí quốc phòng với đồng minh.
NCG được thành lập từ tháng 7/2023 với mục tiêu tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhóm này đóng vai trò quan trọng trong phối hợp chính sách và lập thế trận chung giữa hai nước nhằm ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa hạt nhân.
Một trong những dấu mốc đáng chú ý là thỏa thuận ký hồi tháng 7/2023 mang tên “Hướng dẫn về răn đe hạt nhân”, trong đó làm rõ nguyên tắc hợp tác quy trình phản ứng và định hướng hoạt động hạt nhân tại khu vực.
Dù vẫn còn nhiều ẩn số xoay quanh định hướng chính sách của chính quyền Trump đối với NCG, song cuộc họp sắp tới được xem là phép thử đầu tiên cho mối quan hệ an ninh Hàn - Mỹ trong nhiệm kỳ mới và là cơ hội quan trọng để Seoul bảo vệ cam kết răn đe mở rộng từ Washington.



