Tòa án quận phía Tây Seoul hôm 12/5 đã tuyên án tù 1 năm 6 tháng đối với một người đàn ông 35 tuổi họ Kim và án tù 1 năm đối với một người đàn ông 28 tuổi họ So.
Cả hai người đàn ông đều bị kết án về các tội danh bao gồm cản trở đặc biệt nhiệm vụ công, phá hoại tài sản công và xâm nhập trái phép vào cơ sở của chính phủ - khi tòa ra lệnh bắt giữ Tổng thống khi đó là Yoon Suk Yeol.

Tòa án cho biết, các bị cáo mô tả quyết định của tòa án cấp lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Yoon là một âm mưu chính trị. Tội ác được thực hiện vì sự ám ảnh và quyết tâm trả thù ngay lập tức.
Phán quyết được đưa ra sau khi xem xét rằng các bị cáo là những người phạm tội lần đầu và vô cùng hối hận về tội ác của mình.
Các bị cáo đã tham gia vào một cuộc bạo loạn tại tòa án vào ngày 19/1. Sự việc nổ ra ngay sau khi Tòa án Quận phía Tây Seoul ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với Yoon vì lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông vào ngày 3/12.
Những người ủng hộ giận dữ, bao gồm Kim và So, đã bao vây và xâm phạm vào tòa án, đập vỡ vách kính và thiết bị văn phòng, phá hỏng xe của cơ quan điều tra chống tham nhũng nhà nước và tìm kiếm Thẩm phán Cha Eun-kyung, người đã quyết định ban hành lệnh bắt giữ.
Trong khi Kim bị buộc tội tấn công cảnh sát và làm hỏng lớp vỏ bên ngoài của tòa án, So phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì đập vỡ cửa sổ và cửa ra vào của Tòa án Quận phía Tây Seoul.
Các bị cáo đã thừa nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa chính thức đầu tiên của phiên tòa hình sự vào ngày 30/4.
Bắt đầu từ phiên tòa diễn ra vào ngày 14/5, các bị cáo khác bị buộc tội tham gia vào cuộc bạo loạn tại tòa án cũng sẽ bị tuyên án. Phán quyết của tòa án đối với 4 bị cáo khác, những người bị cáo buộc tấn công cảnh sát và phóng viên, dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 16/5.