Đăng nhập

Hàn Quốc bắt khẩn cấp một loạt quan chức

VOH - Sáng 11/12, cơ quan điều tra đặc biệt Hàn Quốc đã bắt khẩn cấp lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho và Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik.

Hai chính khách này bị cáo buộc tham gia phản loạn, liên quan đến vụ thiết quân luật bất thành do Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố đầu tháng này.

Hai lãnh đạo cảnh sát này bị bắt vào khoảng 3h50 sáng mà không có trát của tòa án, theo thông báo của đội điều tra đặc biệt.

Cả ông Cho và ông Kim đều bị cáo buộc tham gia vào việc thực thi quyết định của Tổng thống Yoon trong vụ thiết quân luật ngày 3/12, một sự kiện đã gây ra tranh cãi lớn trong xã hội Hàn Quốc.

Cụ thể, ông Cho và ông Kim bị cho là đã chỉ đạo cảnh sát phong tỏa tòa nhà Quốc hội, ngăn cản các nghị sĩ vào hội trường để tiến hành bỏ phiếu đảo ngược quyết định thiết quân luật của Tổng thống Yoon.

han quocXem toàn màn hình
Ông Cho Ji-ho - Ảnh: Yonhap

Các quan chức quân đội và tình báo cũng khai nhận đã nhận lệnh ngăn cản nghị sĩ vào họp hoặc bắt giữ các chính trị gia có quan điểm phản đối.

Ngoài ra, ông Cho cũng bị cáo buộc đã điều động lực lượng cảnh sát đến trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) để hỗ trợ quân đội thực thi các biện pháp cấm hoạt động chính trị theo sắc lệnh thiết quân luật.

Theo luật, cảnh sát Hàn Quốc có quyền bắt giữ khẩn cấp trong trường hợp cần thiết và nghi phạm có thể bị tạm giam tối đa 48 giờ để thẩm vấn.

Trước khi bị bắt, ông Cho và ông Kim đã trải qua khoảng 10 giờ thẩm vấn vào ngày 10/12 tại trụ sở cảnh sát quốc gia và cảnh sát Seoul.

Vụ bắt giữ hai lãnh đạo cảnh sát diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra về vụ thiết quân luật đang được đẩy mạnh, với nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Han Duck-soo và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Cho Tae-yong, bị triệu tập để thẩm vấn.

Cùng với đó, ba trung tướng quân đội chỉ huy các bộ tư lệnh bảo vệ thủ đô, đặc nhiệm và phản gián đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Vụ việc gây chấn động không chỉ trong giới chính trị mà còn trong dư luận Hàn Quốc, khi một số phe đối lập yêu cầu luận tội Tổng thống Yoon vì vai trò của ông trong sự kiện này.

Phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực luận tội Tổng thống trong các tuần tới, bất chấp việc họ không thể đạt đủ 200 phiếu trong lần bỏ phiếu trước đó. Quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề xuất luận tội vào ngày 14/12 tới.

Trước đó, tòa án quận trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun sau khi các công tố viên cáo buộc ông Kim tham gia vào các hoạt động "nổi dậy" và lạm dụng quyền lực khi hỗ trợ Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật hôm 3/12.

Ông Kim là người đầu tiên chính thức bị bắt vì sự kiện này.

Bình luận