Phát biểu trong một cuộc họp khẩn cấp ngày 6/12, ông Han Dong-hoon, lãnh đạo PPP, nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Yoon tiếp tục nắm quyền có thể dẫn đến các hành động "cực đoan" tương tự, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của đất nước.
Ông Han kêu gọi: "Cần nhanh chóng đình chỉ nhiệm vụ của Tổng thống Yoon Suk-yeol để bảo vệ Hàn Quốc và người dân."
Người đứng đầu đảng cầm quyền PPP cũng cho biết đảng này đã thu thập bằng chứng cho thấy Tổng thống Yoon ra lệnh cho Trung tướng Yeo In-hyung, chỉ huy Cục Phản gián Quốc phòng, bắt giữ các chính trị gia đối lập và huy động lực lượng quân sự để kiểm soát trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC).
Trước đó vào đêm 3/12, theo lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon ban bố, hơn 100 binh sĩ có vũ trang đã được điều đến các trụ sở bầu cử tại Gwacheon và nhiều địa điểm khác.
Các binh sĩ đã kiểm soát các văn phòng, tịch thu điện thoại di động của viên chức, nhưng lệnh này nhanh chóng bị quốc hội vô hiệu hóa chỉ sau 6 giờ.
Hành động ban bố thiết quân luật của ông Yoon đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích, khiến phe đối lập đệ trình kiến nghị luận tội vào ngày 4/12.
Dự kiến vào ngày mai 7/12, Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu về kiến nghị này và nếu được thông qua, Tổng thống sẽ bị đình chỉ chức vụ trong khi chờ Tòa án Hiến pháp phán quyết.
Giới phân tích cho rằng động thái của ông Yoon nhằm bảo vệ quyền lực trước sức ép từ phe đối lập, nhưng kết quả lại đẩy ông vào tình thế nguy hiểm. Quyết định thiết quân luật không chỉ khiến uy tín của ông sụt giảm trong nước mà còn làm dấy lên lo ngại từ các đồng minh quốc tế, đặc biệt là Mỹ.
Mặc dù PPP tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ nỗ lực luận tội nào từ phe đối lập, nhưng lời kêu gọi của lãnh đạo Han Dong-hoon cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Ông Han đã đề nghị Tổng thống Yoon rời khỏi đảng để giảm áp lực chính trị, nhưng đến nay văn phòng Tổng thống vẫn chưa đưa ra bình luận.
Về phía Mỹ - đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell bình luận: "Những gì diễn ra hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Theo tôi, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tính toán sai lầm. Những lần thiết quân luật trước đó đã có tác động sâu sắc và tiêu cực tại nước này".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang "thực hiện các liên lạc cần thiết" ở mọi cấp sau sự việc.
Trong bối cảnh các kiến nghị luận tội và áp lực nội bộ gia tăng, việc đình chỉ nhiệm vụ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang được xem như một giải pháp cần thiết để giảm nguy cơ bất ổn và khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc.
