Hàn Quốc: Đảng cầm quyền rạn nứt, 7 nghị sĩ ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

HÀN QUỐC - Một nghị sĩ của đảng cầm quyền Quyền lực Quốc dân tại Hàn Quốc tuyên bố ủng hộ đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, nâng tổng số nghị sĩ đảng này đồng ý bỏ phiếu lên 7 người.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ (DP) đối lập đang chuẩn bị đưa ra một cuộc bỏ phiếu mới vào ngày 14/12 tới đây, nhằm luận tội Tổng thống Yoon liên quan đến lệnh thiết quân luật gây tranh cãi được ban bố vào ngày 3/12.

Trước đó, nỗ lực luận tội vào ngày 7/12 đã thất bại do phần lớn các nghị sĩ của đảng PPP tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

tổng thống Hàn Quốc
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Nghị sĩ Han Zee A là người mới nhất trong đảng PPP tuyên bố sẽ ủng hộ cuộc bỏ phiếu này, làm gia tăng khả năng thông qua nghị quyết luận tội tổng thống.

Theo quy định của Hiến pháp Hàn Quốc, để nghị quyết luận tội tổng thống được thông qua, cần phải có sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số nghị sĩ quốc hội, tương đương 200 trên tổng số 300 nghị sĩ.

Điều này đồng nghĩa rằng ngoài sự ủng hộ của tất cả các nghị sĩ đối lập, cần thêm ít nhất 8 nghị sĩ của đảng PPP bỏ phiếu thuận.

Hiện tại, với 7 nghị sĩ PPP đã công khai ủng hộ, chỉ cần một người nữa đồng ý tham gia bỏ phiếu, cuộc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ được thông qua.

Lệnh thiết quân luật ngày 3/12 của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các đảng đối lập và một bộ phận dư luận.

Đảng Dân chủ cáo buộc ông Yoon lạm quyền, vi phạm các nguyên tắc dân chủ. Trong khi đó, đảng PPP và các ủng hộ viên của Tổng thống Yoon cho rằng đây là một quyết định cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình bất ổn.

Cuộc bỏ phiếu luận tội lần này được dự báo sẽ gây chia rẽ sâu sắc trên chính trường Hàn Quốc, khi mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và phe đối lập ngày càng căng thẳng.

Nếu nghị quyết được thông qua, Tổng thống Yoon sẽ phải đối mặt với quy trình xét xử tại Tòa án Hiến pháp, nơi có thẩm quyền quyết định việc phế truất hay bảo lưu chức vụ của ông.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần quốc hội Hàn Quốc nỗ lực đưa ra cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Liệu động thái này có thành công hay không phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của các nghị sĩ còn lại trong đảng cầm quyền PPP.

Cuộc bỏ phiếu ngày 14/12 tới đây hứa hẹn sẽ là một dấu mốc quan trọng, có thể làm thay đổi cục diện chính trị Hàn Quốc trong thời gian tới.

Bình luận