Theo hãng tin Yonhap, quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ông Lee Ho Young ngày 2/4 tuyên bố sẽ áp dụng mức cảnh báo an ninh cao nhất trên cả nước vào ngày 4/4, khi Tòa án Hiến pháp dự kiến công bố phán quyết liên quan đến việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Tại cuộc họp trực tuyến với các sĩ quan cảnh sát cấp cao, ông Lee nhấn mạnh rằng toàn lực lượng sẽ được huy động để đảm bảo an ninh, duy trì trật tự công cộng và ngăn chặn mọi tình huống bất ngờ.

Với mức cảnh báo cao nhất, toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ hoạt động tối đa công suất, huy động khoảng 14.000 cảnh sát thuộc 210 đơn vị triển khai tại Seoul.
Cảnh sát sẽ phong tỏa hoàn toàn trụ sở Tòa án Hiến pháp và khu vực lân cận, đồng thời triển khai bảo vệ các cơ sở trọng yếu của quốc gia.
Sở Cảnh sát Seoul cũng cho biết đã hoàn tất việc phong tỏa khu vực 150m quanh tòa án bằng xe chuyên dụng, cấm mọi cuộc tụ tập và biểu tình, đồng thời siết chặt kiểm soát phương tiện giao thông.
Khoảng 200 xe cảnh sát đã được điều động cho chiến dịch này.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sẽ túc trực bên trong khuôn viên Tòa án Hiến pháp trong ngày tuyên án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 100.000 người thuộc cả hai phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon có thể tập trung tại trung tâm Seoul vào ngày 4/4.
Trước nguy cơ xảy ra biểu tình quá khích và xung đột nghiêm trọng, ông Lee Ho Young khẳng định cảnh sát sẽ hành động quyết liệt nhằm duy trì an ninh và bảo vệ trật tự xã hội trong thời điểm nhạy cảm này.
Cùng ngày, Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 2/4 đã kêu gọi người dân nước này bình tĩnh chấp nhận bất kỳ quyết định nào của Tòa án Hiến pháp về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Ông Han cho biết "đặc biệt yêu cầu" các chính trị gia không đưa ra bất kỳ bình luận nào có thể kích động bạo lực.
Ông Han đã đưa ra những phát biểu trên tại cuộc họp với các Bộ trưởng phụ trách an ninh công cộng.