Hàn Quốc đưa Nhà Xanh trở lại “trung tâm quyền lực”

Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung chính thức khởi động quá trình dời văn phòng tổng thống trở lại khu phức hợp lịch sử Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) từ đầu tháng 12, đúng như cam kết tranh cử.

Kế hoạch dự kiến hoàn tất vào đúng dịp Giáng sinh, đánh dấu sự trở lại đầy biểu tượng của “trái tim quyền lực” Hàn Quốc sau gần 4 năm tạm rời bỏ.

Chánh văn phòng tổng thống Kang Hoon Sik cho biết các hạng mục nâng cấp về môi trường, hạ tầng và công nghệ tại Nhà Xanh đã hoàn tất từ tháng trước.

Ngay sau khi nhậm chức tháng 6 năm nay, Tổng thống Lee đã phê duyệt khoản ngân sách 17,6 triệu USD để phục vụ việc cải tạo và di dời nhằm biến Nhà Xanh thành một trung tâm điều hành hiện đại nhưng vẫn giữ sức nặng lịch sử.

Theo giới quan sát, quyết định này xuất phát từ cả động cơ chính trị lẫn biểu tượng. Tổng thống Lee và đảng Dân chủ (DP) cầm quyền nhiều lần chỉ trích khu phức hợp Yongsan nơi đặt Văn phòng tổng thống gần 4 năm qua là “không lành mạnh về mặt chính trị” do gắn với tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12 năm ngoái.

nha-xanh
Người dân Hàn Quốc rất thích thú khi được tự do thăm quan Nhà Xanh - Ảnh: TTXVN

Việc quay lại Nhà Xanh vì thế được xem như một bước “giải độc chính trị”, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng về việc đảo ngược một trong những di sản nổi bật của người tiền nhiệm.

Về mặt hậu cần, Yongsan cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Dù là trụ sở làm việc của tổng thống, các sự kiện nghi lễ cấp nhà nước vẫn phải tổ chức tại Nhà khách quốc gia trong khuôn viên Nhà Xanh nơi giữ vai trò trung tâm cho các hoạt động ngoại giao và nghi thức truyền thống.

Điều này khiến mô hình “văn phòng Yongsan nghi lễ Nhà Xanh” bị đánh giá là rời rạc, tốn kém và thiếu nhất quán.

Cheong Wa Dae từng là Văn phòng tổng thống Hàn Quốc suốt hơn 70 năm trước khi được chuyển về Yongsan dưới thời ông Yoon.

Nhà Xanh được mở cửa như một di tích văn hóa, đón hơn 8,52 triệu lượt khách tham quan trước khi tạm đóng cửa hồi tháng 7 để sửa chữa, nâng cấp, chuẩn bị cho “ngày trở lại” dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.

Theo kế hoạch, Nhà Xanh sẽ là trụ sở quyền lực của chính quyền Lee trong nhiều năm tới, cho đến khi Hàn Quốc hoàn tất lộ trình chuyển trung tâm hành chính về Khu phức hợp chính phủ ở thành phố Sejong một bước đi dài hơi, đòi hỏi cả cải cách hiến pháp và đồng thuận chính trị sâu rộng. Khu phức hợp Yongsan sau khi được trả lại dự kiến sẽ quay về chức năng truyền thống là trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bình luận