Vi khuẩn Enterobacterales kháng carbapenem (CRE) là một trong những nhóm vi khuẩn đường ruột phổ biến đã phát triển khả năng kháng carbapenem, loại kháng sinh được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng.
Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến ngày 01/12, nước này ghi nhận 44.930 ca nhiễm CRE, tăng 6,1% so với 42.347 ca của cả năm 2024. Đây là mức cao nhất kể từ khi KDCA bắt đầu theo dõi toàn quốc vào năm 2018, với xu hướng tăng liên tục trong 7 năm qua.
Ảnh: Getty Images.
Các cơ quan y tế nhận định đà tăng này cho thấy cuộc chiến chống bệnh truyền nhiễm đã thay đổi căn bản. Các chuyên gia cho biết, kỷ nguyên chỉ lo ngại mầm bệnh mới đã qua. Những vi khuẩn kháng thuốc đang định hình lại bức tranh tương lai của bệnh truyền nhiễm.
Dữ liệu cho thấy nhóm dễ tổn thương nhất là người cao tuổi và bệnh nhân chăm sóc dài hạn. Bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên chiếm 86,3% tổng số ca CRE được báo cáo; riêng nhóm từ 70 tuổi trở lên có hơn 31.000 ca, phản ánh mối liên hệ giữa tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và tình trạng kháng thuốc kháng sinh gia tăng tại Hàn Quốc.
Các chuyên gia cho rằng các bệnh viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc dài hạn và những đơn vị có nguy cơ cao khác vẫn là điểm yếu trong kiểm soát nhiễm trùng, tạo điều kiện cho CRE âm thầm lây lan trong nhóm bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.
Các ca nhiễm chủ yếu xảy ra trong môi trường y tế, qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bệnh nhân nhiễm CRE hoặc thiết bị bị nhiễm khuẩn. Lạm dụng kháng sinh là yếu tố chính thúc đẩy tình trạng kháng thuốc, và khi nhiễm bệnh, người bệnh thường đối mặt với rất ít lựa chọn điều trị.
Các cơ quan y tế cảnh báo CRE không chỉ kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị mà còn gây rủi ro kinh tế - xã hội ngày càng lớn.
Từ năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh vào nhóm 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.
Trước diễn biến này, KDCA cho biết đang chuẩn bị Kế hoạch Quản lý Kháng thuốc Kháng sinh Quốc gia lần thứ ba giai đoạn 2026-2030, nhằm giảm sử dụng kháng sinh, duy trì hiệu quả điều trị và tăng cường phòng ngừa lây nhiễm. Kế hoạch dự kiến được hoàn thiện trong tháng này.
Hàn Quốc hiện là nhóm quốc gia tiêu thụ kháng sinh cao trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Năm 2023, nước này ghi nhận 31,8 liều kháng sinh được xác định hàng ngày trên 1.000 người, cao thứ hai trong 34 quốc gia thành viên có dữ liệu sẵn và vượt xa mức trung bình của OECD là 18,3 liều mỗi ngày.


