Theo Hãng tin AFP ngày 6-12, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev chỉ trích động thái này khi cho rằng nó vi phạm luật pháp quốc tế và có thể tạo ra “hệ lụy sâu rộng” đối với chính châu Âu, trong bối cảnh các nước EU tìm kiếm nguồn lực mới để duy trì hỗ trợ Kiev trên chiến trường.
Ông Nechaev tuyên bố trong thông cáo rằng “bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài sản quốc gia của Nga mà không có sự đồng ý của chúng tôi đều là hành vi trộm cắp”. Ông cảnh báo nếu EU quyết định tịch thu và sử dụng quỹ của Nga, khối này sẽ phải đối mặt với vô số vụ kiện tụng cùng hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Theo nhà ngoại giao Nga, đây là “con đường dẫn tới hỗn loạn pháp lý và phá hủy nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu”, và điều đó “cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho chính EU”.
Phát biểu của phía Nga được đưa ra sau khi EU ngày 3-12 trình bày kế hoạch dùng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ khoản hỗ trợ trị giá 90 tỉ euro cho Ukraine trong hai năm tới. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải phản đối mạnh mẽ từ Bỉ – quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản Nga ở châu Âu, do lo ngại rủi ro pháp lý.
Theo đề xuất hiện tại, khoản vay dành cho Ukraine sẽ được hoàn trả bằng khoản bồi thường chiến tranh mà Nga có thể phải trả trong tương lai, dù khả năng này vẫn còn gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý.
Để tháo gỡ bế tắc, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tới Brussels họp với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 5-12 nhằm tìm tiếng nói chung về cách tiếp cận. Trong thông cáo sau cuộc họp, ông Merz mô tả đây là một cuộc “trao đổi rất mang tính xây dựng”, đồng thời thừa nhận những quan ngại của Bỉ là “không thể phủ nhận”.
Ông Merz cho biết mọi giải pháp khả thi phải bảo đảm tất cả các quốc gia EU cùng chia sẻ mức rủi ro pháp lý như nhau khi sử dụng tài sản Nga bị đóng băng. Theo người phát ngôn của Chính phủ Đức Stefan Kornelius, ba nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán trong những ngày tới với mục tiêu tìm ra giải pháp chung trước Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18 và 19-12.
Chiến sự với Nga kéo dài sang năm thứ tư tiếp tục tạo sức ép lên nền kinh tế của Ukraine, khiến nước này nhiều lần kêu gọi EU hỗ trợ tài chính. Trong bối cảnh đó, kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng được xem như nguồn lực bổ sung cho Kiev, nhưng vẫn gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ EU.


