Nga xem xét kế hoạch hòa bình 28 điểm, châu Âu lo ngại

Theo hãng tin TASS, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận đã nhận được kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá đây là văn kiện “có thể đặt nền tảng cho giải pháp hòa bình” tại Ukraine, dù chưa được thảo luận chi tiết. Ông cho biết kế hoạch này là bản cập nhật từ cuộc gặp trước đó giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Từ Washington, một quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trực tiếp làm việc với cả Kiev và Moskva nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột. Trả lời trên Fox News Radio, ông Trump cho rằng ngày 27/11 là “thời hạn phù hợp” để Ukraine phản hồi kế hoạch, nhưng cũng để ngỏ khả năng gia hạn nếu tiến trình diễn ra tích cực. Ông khẳng định, nếu Kiev không chấp nhận đề xuất, thì “họ cứ tiếp tục chiến đấu”.

Utin
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll. Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết Kiev tôn trọng nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt đổ máu, nhưng nhấn mạnh đây là “một trong những thời khắc khó khăn nhất” và kêu gọi toàn dân đoàn kết trước các cuộc đàm phán được dự báo “rất khó khăn”.

Theo thông tin công bố, kế hoạch của Mỹ bao gồm một số điểm chính: Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội, chấp nhận việc Nga kiểm soát một phần lãnh thổ; đổi lại sẽ nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, trên nền tảng X ngày 22/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định ba yếu tố cốt lõi cần có trong mọi thỏa thuận: chấm dứt đổ máu, bảo đảm chủ quyền Ukraine và ngăn tái phát chiến tranh.

Nhiều quốc gia châu Âu bày tỏ lo ngại. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết Liên minh châu Âu (EU) chưa được thông báo chính thức về đề xuất. Bà Kaja Kallas – đại diện chính sách đối ngoại EU – nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan đến Ukraine “phải do chính Ukraine đưa ra”, và “Nga không có cơ sở pháp lý để đòi hỏi nhượng bộ”.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong cuộc điện đàm ngày 21/11, nhất trí rằng châu Âu cần ủng hộ đàm phán tiến tới “một nền hòa bình công bằng và lâu dài, vì lợi ích toàn châu lục”.

Cùng thời điểm, Ukraine và các nước châu Âu đang phối hợp xây dựng đề xuất thay thế. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã họp với Ngoại trưởng Pháp, Anh, Phần Lan, Ba Lan, đại diện Đức, Italy và lãnh đạo đối ngoại EU nhằm “trình bày logic các bước đi tiếp theo” để thúc đẩy “con đường khả thi đến một nền hòa bình công bằng”.

Tất cả các đối tác châu Âu tham dự đều tái khẳng định ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và quyền tự quyết của Kiev trong việc kết thúc xung đột, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì áp lực quốc tế đối với Nga.

 
Bình luận