Nhóm này bao gồm Ngoại trưởng Gideon Sa’ar, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir. Việc thành lập nhóm giám sát đánh dấu bước đi chiến lược nhằm tăng cường kiểm soát và đánh giá tiến độ thực hiện các điều khoản tiếp theo trong thỏa thuận giữa Israel và Hamas, sau giai đoạn một đã được thực thi trước đó.
Giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu sau khi toàn bộ các con tin còn sống được trả tự do và thi thể của những con tin đã thiệt mạng được trao trả cho phía Israel. Theo thông tin từ các nguồn an ninh, hiện Hamas vẫn đang nắm giữ thi thể của ba con tin Israel đã tử vong, làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán và thực hiện thỏa thuận.
Hiện chưa có thời gian biểu cụ thể được công bố cho giai đoạn hai, tuy nhiên các bước chuẩn bị đang được xúc tiến. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nỗ lực thúc đẩy việc thành lập một lực lượng an ninh quốc tế, trong đó có sự tham gia của quân đội các nước Ả Rập và Hồi giáo. Lực lượng này dự kiến sẽ có vai trò giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn, cũng như tiến trình giải giáp vũ khí của Hamas.
Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump công bố từ tháng 9 bao gồm ba giai đoạn: thứ nhất, triển khai Lực lượng An ninh Quốc tế (ISF) để giám sát ngừng bắn và giải trừ vũ khí của Hamas; thứ hai, thiết lập một cơ chế quản trị dân sự tạm thời tại Gaza; và cuối cùng là tiến hành tái thiết Gaza với sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh và Liên minh châu Âu (EU).
Việc Israel thành lập nhóm giám sát riêng cho thấy quyết tâm trong việc đảm bảo các điều khoản then chốt của kế hoạch được thực hiện, đặc biệt là trong bối cảnh thỏa thuận đang đối mặt với nhiều thách thức. Đáng chú ý, hai trong số các bộ trưởng được giao nhiệm vụ giám sát – ông Smotrich và ông Ben Gvir – từng bỏ phiếu phản đối thỏa thuận ngừng bắn ở giai đoạn đầu.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Nhiều tổ chức viện trợ cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng kéo dài nếu không có biện pháp ổn định lâu dài. Các bên liên quan đều kỳ vọng giai đoạn hai sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hòa bình và giảm căng thẳng tại khu vực.
Hiện các hoạt động chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng quốc tế, kiểm soát khu vực và giám sát tiến trình giải giáp đang được tiến hành song song với các kênh đàm phán ngoại giao. Giai đoạn hai của thỏa thuận được xem là bước đi then chốt định hình tương lai an ninh khu vực và triển vọng ổn định tại Trung Đông.


